Tổng Bí thư và Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone và Phu nhân, ngày 26/12, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

(VOV5) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Sayasone và Phu nhân, ngày 26/12, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư và Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1
Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone. (Nguồn: EPA)

Năm 2012 là một năm đặc biệt của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào. Đây là Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012), 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2012) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sinh động tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định mối quan hệ Việt –Lào là mẫu mực, vô cùng trong sáng, rất mực thủy chung giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào là “mối quan hệ không giống bất cứ mối quan hệ nào trong lịch sử thế giới đương đại, được xây đắp và nuôi dưỡng, phát triển bằng công sức, mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ cách mạng Việt Nam và Lào trong suốt chiều dài lịch sử”.

Trong giai đoạn hiện nay, Lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định sẽ tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng cả ở cấp Trung ương và địa phương; cả hợp tác song phương và đa phương. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chummaly Sayasone, sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam – Lào, tăng cường sự gắn bó, tin cậy và phối hợp chặt chẽ những vấn đề có tính chiến lược giữa hai Đảng, hai nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu