Năm 2012, năm đặc biệt thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012 đã kết thúc tốt đẹp sau tuyên bố của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumaly Sayasone tại cuộc họp báo ngày 26-12-2012 tại Hà nội. Nhìn lại năm 2012, nhiều hoạt động có ý nghĩa với sự tham gia sâu rộng của các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân hai nước đã vun đắp, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thuỷ chung giữa hai dân tộc Việt Nam- Lào.
(VOV5) - Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2012 đã kết thúc tốt đẹp sau tuyên bố của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chumaly Sayasone tại cuộc họp báo ngày 26-12-2012 tại Hà nội. Nhìn lại năm 2012, nhiều hoạt động có ý nghĩa với sự tham gia sâu rộng của các cấp, các ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân hai nước đã vun đắp, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thuỷ chung giữa hai dân tộc Việt Nam- Lào.

 

Năm 2012, năm đặc biệt thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào - ảnh 1
Đoàn Việt Nam tại kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào. (Ảnh: chinhphu. vn)

Trước hết, phải khẳng định năm 2012 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Lào, năm mà nhân dân hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Trong năm 2012, hai nước đã đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến văn hoá xã hội. Về chính trị, ngoài chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, Việt Nam và Lào đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động để tô đậm tình hữu nghị truyền thống, trong đó phải kể đến Lễ mít tinh cấp nhà nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao tại Thủ đô mỗi nước; tổ chức liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại Việt Nam, mít tinh kỷ niệm truyền thống liên minh chiến đấu và quan hệ đặc biệt Việt - Lào tại bản Đông, tỉnh Savanakhet. Hai nước cũng đã phát động cuộc thi Tìm hiểu Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào, Lào - Việt nam với sự tham gia đông đảo các tầng lớp cán bộ, nhân dân. Trong đó, ở Việt Nam đã có hơn 3 triệu bài viết thể hiện sự quyết tâm của nhân dân hai nước trong việc giữ gìn và vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Hai bên cũng đã tích cực phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế với việc tổ chức các Hội chợ triển lãm, hội thảo, diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; phối hợp với phía Lào tổ chức Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ VIII, đưa vào sử dụng một số dự án, công trình hợp tác kinh tế, văn hóa có ý nghĩa giữa hai nước như: khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Khammouane, Nhà văn hóa tỉnh Savanakhet… Những hoạt động trên góp phần nâng kim ngạch thương mại giữa 2 nước lên gần 1 tỉ USD trong năm 2012. Hiện Việt Nam có 440 dự án với vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD, đứng tốp đầu trong 58 quốc gia đầu tư tại Lào.

Xét trên bình diện chung có thể thấy Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào đã thực sự trở thành một năm đầy ấn tượng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Đánh giá về sự hợp tác Việt – Lào, Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone khẳng định: “Mối quan hệ Việt – Lào ngày càng nổi bật trong mối tương quan khu vực và trên trường quốc tế trong giai đoạn mới. Hai nước phải cùng nhau phát triển. Việt nam phát triển cũng như chính đất nước Lào phát triển. Hai nước chúng ta là láng giềng có chung biên giới lại có truyền thống đoàn kết lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kyason Phonvihan đã dày công xây dựng và vun đắp.”

Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào đã kết thúc nhưng những kết quả của nó sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển mạnh mẽ như lời khẳng định của Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng tại lễ mit tinh kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao: “Hơn bao giờ hết chúng ta cần tiếp tục củng cố tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt nam -  Lào, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một dù gian nguy đến đâu cũng không hề lay chuyển. Chúng ta nguyện giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào như giữ gìn và bảo vệ con ngươi của mắt mình, quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em phát triển, làm phong phú sâu sắc thêm và thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ này ngày càng đi vào chiều sâu, coi đây là tài sản vô giá cần lưu truyền lại cho thế hệ sau.”

Với lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được bồi đắp thêm bằng những thành công đặc biệt trong năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2012, quan hệ Việt – Lào đã và sẽ luôn là mối quan hệ đặc biệt trong lịch sử thế giới đương đại, mãi là tài sản vô giá của cả hai dân tộc, là nhân tố đảm bảo thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân cả hai nước Việt Nam và Lào./.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu