Mỗi người dân Việt Nam luôn tự hào về nền độc lập tự do của đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - 76 năm qua, mỗi người dân Việt Nam luôn cảm thấy vinh dự và tự hào về nền độc lập tự do của đất nước đã giành được.

Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội, hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân hân hoan chờ đón thời khắc lịch sử của dân tộc. Sau lễ chào cờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, trang trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Mỗi người dân Việt Nam luôn tự hào về nền độc lập tự do của đất nước - ảnh 1Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ Hà Nội chào mừng 76 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN

76 năm qua, mỗi người dân Việt Nam luôn cảm thấy vinh dự và tự hào về nền độc lập tự do của đất nước đã giành được và thêm tin tưởng vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Hôm nay, 2/9, người Việt Nam tự hào kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh, nhớ về mùa thu lịch sử năm 1945.

Trên trang nhất Báo Nhân dân có xã luận Truyền thống vẻ vang thôi thúc chúng ta. Xã luận nêu rõ: Trong tâm thức nhân dân, bên cạnh Tết truyền thống thì “vui Tết, ăn Tết Độc lập” còn bao hàm trong đó trách nhiệm công dân, sự tự hào, hưởng thụ những giá trị tinh thần và vật chất to lớn mà cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đem lại cho mỗi số phận con người, mỗi gia đình, cho tới quốc gia, dân tộc.

Xã luận nhấn mạnh, kỷ niệm Quốc khánh năm nay đúng vào thời điểm không thể nào quên. Dịch Covid đang tàn phá cộng đồng quốc tế và thử thách Việt Nam. Trước đại dịch thế kỷ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên dưới một lòng, đồng tâm phòng, chống đại dịch Covid-19. Những cơ chế, chính sách đặc thù chưa hề có tiền lệ để an dân, chống dịch và duy trì phát triển kinh tế đã được kích hoạt. Dự trữ quốc gia đã được tung ra khẩn cấp cứu dân. Quân đội đã được huy động vào trận, cùng với công an và toàn bộ lực lượng y tế cả nước ngày đêm trên tuyến đầu lo cho dân. An ninh y tế, độc lập tự chủ quốc gia đã thể hiện rõ trong lộ trình sớm nghiên cứu, thử nghiệm, kết luận để nhanh chóng đưa vaccine Covid-19 do Việt Nam sản xuất đủ điều kiện tiêm phòng cho nhân dân. Đó là hướng đi đúng, là bản lĩnh và niềm tự hào dân tộc Việt Nam…

Mỗi người dân Việt Nam luôn tự hào về nền độc lập tự do của đất nước - ảnh 2Bài học “Đoàn kết tạo nên sức mạnh” vẫn còn vẹn nguyên giá trị, đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Nguồn: VOV

Cũng trên trang nhất Báo Quân đội Nhân dân có bài viết Giữ trọn niềm tin. Bài viết nhấn mạnh việc đất nước đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Trong lúc dịch bệnh căng thẳng, vai trò của Đảng cầm quyền, một Nhà nước vì dân, một xã hội nhân văn càng được thể hiện rõ. Ngay từ khi dịch mới xuất hiện, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận sáng suốt, kịp thời liên quan đến việc chống dịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hai lần ra lời kêu gọi gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp xuống cơ sở, không sợ nguy hiểm, vào tận vùng tâm dịch để chỉ đạo chống dịch, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và nhân dân.

Bài viết nhấn mạnh, ổn định chính trị là một lợi thế lớn của đất nước trên con đường phát triển. Dù Covid-19 đang là thách thức lớn, nhưng toàn dân Việt Nam hoàn toàn tin tưởng với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thì dịch bệnh sẽ sớm bị đẩy lùi, kinh tế đất nước sẽ phục hồi nhanh và tăng tốc trở lại, đời sống nhân dân sớm trở lại bình thường và sẽ ngày càng được nâng cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu