Từ ngày 3-9/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Arab Ai Cập và Cộng hòa Angola. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với hai nước.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Chủ tịch nước Việt Nam đến Ai Cập sau hơn 7 năm, kể từ năm 2018. Còn với Angola, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam kể từ năm 2008 và diễn ra đúng thời điểm Việt Nam và Angola kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).
Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: VOV |
Những kết quả và nhận thức chung đạt được của Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo cấp hai nước trong chuyến thăm này sẽ là định hướng quan trọng, tác động lâu dài đến sự phát triển quan hệ trong thời gian tới.
Tạo đột phá, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Ai Cập
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường (từ 3-6/8), có ý nghĩa chiến lược, tác động lâu dài đến sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Ai Cập trong bối cảnh hai nước đều đang bước vào kỷ nguyên mới, thời đại phát triển mới. Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Phan Huy Dũng nhấn mạnh: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường lần này là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của hai nước, có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện cam kết tạo đột phá, nâng tầm quan hệ, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, qua đó tạo động lực, mở ra giai đoạn hợp tác mới, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Ai Cập cũng như các nước Châu Phi.
Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi; hội kiến, gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao của Ai Cập. Trên nền tảng quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp, hai bên dự kiến đưa quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện, nhằm mở ra một không gian mới với nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế. Ai Cập là thị trường quan trọng của Việt Nam ở khu vực Bắc Phi, kim ngạch thương mại hiện nay đạt trên 541 triệu USD, cao nhất khu vực. Đại sứ Phan Huy Dũng cho rằng: Hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ nhau để cùng phát triển, đều là những thị trường lớn với hơn 100 triệu dân, có vị trí địa chiến lược quan trọng trên bản đồ thế giới. Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư Tương lai lần thứ 8 tại Arab Saudi tháng 10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhất trí với Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly trong việc khuyến khích các doanh nghiệp hai nước đầu tư lẫn nhau trong các lĩnh vực xe điện, nghiên cứu phần mềm, năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; thực phẩm Halal, an ninh lương thực; hướng tới quan hệ kinh tế ở tầm cao mới.
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Angola trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam và Angola là hai nước có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp trên nhiều mặt. Hai nước dành cho nhau nhiều sự ủng hộ quý báu trong quá trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước cũng như trên các diễn đàn khu vực, quốc tế.
Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Phan Huy Dũng trả lời phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: PV/VOV-Cairo |
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola (6-9/8) của Chủ tịch nước Lương Cường là dịp hai nước rà soát, đánh giá lại kết quả hợp tác trong thời gian qua và đề ra phương hướng phát triển và biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới. Trong chuyến thăm, dự kiến, hai nước ký kết nhiều văn kiện quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác.
Angola là đất nước nhiều tiềm năng phát triển, nhân lực trẻ, dồi dào, nhu cầu hàng hóa tiêu dùng cao, chính phủ đang tập trung thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế, cải thiện năng lực sản xuất trong nước, nhất là về nông nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, tập trung đầu tư cho cải thiện hệ thống giao thông, viễn thông. Trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ra thế giới, trong đó có thị trường Châu Phi. Đây đang là thời điểm phù hợp nhất để hai nước tận dụng các thế mạnh để thúc đẩy quan hệ hợp tác. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước tới Angola, nước đang là Chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Phi, cũng là dịp quan trọng để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi, Angola và ASEAN. Qua đó, phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Phi.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường đến Ai Cập và Angola là hoạt động đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm nay. Chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược, tác động lâu dài đến sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai nước, củng cố tin cậy chính trị và mở ra những tiềm năng hợp tác mới trong thời gian tới.