Mang Tết đến cho người nghèo

Hồng Vân
Chia sẻ

(VOV5) - Năm nay tuy nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng chính phủ Việt Nam vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho người nghèo, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 

(VOV5) - Năm nay tuy nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng chính phủ Việt Nam vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho người nghèo, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Chăm lo cho người nghèo có một cái Tết đầy đủ đã trở thành phong trào của toàn xã hội, là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng đồng thời là một trong những chủ trương lớn trong hệ thống chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Việt nam:

 Việc chuẩn bị Tết cho các hộ nghèo được các ngành, các địa phương chuẩn bị từ vài tháng trước. Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết Bộ đề xuất Chủ tịch nước mức hỗ trợ người có công trong dịp Tết năm nay cao hơn năm ngoái với nguồn kinh phí gần 400 tỷ đồng, tăng thêm 3,5 tỷ. Trên kiến nghị của các địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề xuất Chính phủ hỗ trợ 23.000 tấn gạo cho đồng bào nghèo đón Tết. Đây là cố gắng rất lớn của Đảng, Nhà nước trong điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn: “Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, nếu hộ ở diện cận nghèo khó khăn thì chính quyền sẽ xem xét hỗ trợ để có cái Tết tốt. Việt nam là một trong những nước ASEAN có nhiều chính sách an sinh xã hội và được đánh giá rất tốt việc thực hiện chính sách này, trong đó có rất nhiều chính sách cho người nghèo. Riêng dịp Tết, Chính phủ yêu cầu các tỉnh rà soát lại các đối tượng các hộ nghèo để đảm bảo tất cả mọi người đều có Tết. Bộ đã tập hợp và trình Chính phủ để hỗ trợ cho những đối tượng này.”.

Mang Tết đến cho người nghèo - ảnh 1
Các chiến sĩ và đoàn viên thanh niên TP. Biên Hòa gói 7.200 đòn bánh tét gửi đến các trẻ em nghèo, công nhân xa quê và bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện đón tết - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Trong Công điện chỉ đạo việc triển khai công tác phục vụ Tết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải chú trọng cung ứng hàng hóa đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo. Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành chức năng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, kết hợp tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên vật chất, tinh thần cho các gia đình nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết:“Năm nay, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã có Công điện yêu cầu: thứ nhất  phải thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách với các đối tượng trong dịp Tết. Thứ 2 là tổ chức thăm hỏi, động viên về tinh thần các đối tượng. Thứ 3 là huy động nguồn lực, tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, các doanh nghiệp để có thêm nguồn lực để chăm sóc, hỗ trợ cho các hộ nghèo. Thực hiện chỉ đạo này, ngành Lao động - Thương binh - Xã hội đã trình Chủ tịch nước về mức hỗ trợ cho những đối tượng người có công dịp Tết năm nay cao hơn năm ngoái. Đến nay, quà đã đến tay các hộ nghèo.”.

Mang Tết đến cho người nghèo - ảnh 2
Cấp phát gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ cho người dân xã Châu Hoàn, Quỳ Châu, Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam)

Cùng tham gia hỗ trợ người nghèo đón Tết, năm nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ Quỹ vì người nghèo Trung ương với số tiền hơn 3 tỷ đồng, tương đương hơn 11 nghìn suất quà. Số tiền này được chuyển đến Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, Quân chủng Hải quân và một số tổ chức thành viên để chuyển tới các hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Huỳnh Đảm, cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia chăm lo cho người nghèo:“Năm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt nam chuyển sang vận động chiều sâu để tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay góp sức cho người nghèo một cách thiết thực hơn, hiệu quả hơn và sát với thực tế tình hình hiện nay. Vì vậy, nhiều  tổ chức cá nhân đã đăng ký ủng hộ người nghèo. Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, hành động này có ý nghĩa rất sâu sắc.”.

Dịp này, Bộ Công thương cùng các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh thương mại đưa hàng về các vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa với giá hợp lý để phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp. Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết những biện pháp để đảm bảo lượng hàng hóa cung cấp cho người dân đã được các địa phương triển khai tích cực: “Các địa phương ngay từ giữa năm đã chủ động thu xếp kinh  phí hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại, để thu mua, dự trữ hàng hoá cho dịp Tết. Với khoản hỗ trợ hơn 1 nghìn tỷ đồng. Có thể khẳng định rằng các địa phương đã làm hết sức mình. Vì vậy, nguồn cung hàng hóa được đảm bảo”.

Việc các ngành, các địa phương chuẩn bị chu đáo và triển khai tích cực công tác chăm lo Tết cho người nghèo đã hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo trong dịp Tết năm nay. Việc làm này cũng góp phần thực hiện một trong những chủ trương lớn trong hệ thống chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Việt Nam là đảm bảo cho mọi người nghèo đều có Tết./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu