Làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện Việt Nam–LB Nga

Ánh Huyền - PV VOV/Moscow
Chia sẻ
(VOV5)- Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hôm nay thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là lần thứ 3 ông Putin đến Việt Nam và là lần thứ 2 trên cương vị Tổng thống Liên bang Nga. Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga mà qua đó còn góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn mới.
(VOV5)- Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hôm nay thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là lần thứ 3 ông Putin đến Việt Nam và là lần thứ 2 trên cương vị Tổng thống Liên bang Nga. Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga mà qua đó còn góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện Việt Nam–LB Nga - ảnh 1
Tổng thống LB Nga Vladimir Putin

Nhắc đến quan hệ Việt Nam - Liên Xô (trước đây) và quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga hiện nay, nhân dân hai nước đều luôn trân trọng mối quan hệ đoàn kết và hợp tác lâu đời, được xây dựng và thử thách qua những năm tháng gian nan nhưng hào hùng của công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của hai dân tộc.

Khuôn khổ hợp tác toàn diện
Kế thừa di sản quý báu đó, lãnh đạo hai nước luôn dành cho nhau những ưu tiên cao nhất. Trong bối cảnh nước Nga đang hướng sự quan tâm về phía Đông và đang tăng cường vai trò tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nga đánh giá cao vị trí của Việt Nam trong khu vực. Trong khi đó, Việt Nam với chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ toàn diện với Liên bang Nga với tư cách là một cường quốc và một nước bạn bè truyền thống, hữu nghị.

Kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ “quan hệ đối tác chiến lược” tháng 3/2001, và đặc biệt kể từ sau khi nâng cấp quan hệ lên mức “đối tác chiến lược toàn diện” năm 2012, quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga chính thức bước vào một giai đoạn mới, năng động và hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, hợp tác đầu tư và an ninh quốc phòng.

Cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác
Dù đã phát triển năng động trong thời gian qua nhưng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và LB Nga vẫn chưa phát huy tối đa những lợi thế đang có. Giai đoạn hiện nay, mối quan hệ này đang đứng trước những cơ hội to lớn khi Nga gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với Liên minh Hải quan Nga - Belarus – Kazakhstan. Ông Trần Đăng Chung, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga cho rằng: Khi Nga gia nhập WTO thì cơ hội hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Nga sẽ thuận lợi hơn. Và các doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga có thể tận dụng cơ hội làm đầu mối, làm cầu nối để phân phối hàng hóa, cũng như làm cầu nối với các doanh nghiệp Nga tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam.

Khi tham gia FTA với Liên minh thuế quan Nga - Belarus – Kazakhstan, doanh nghiệp Việt Nam và LB Nga có điều kiện tăng cường hơn nữa nguồn lợi từ thương mại và xuất khẩu. Về những thuận lợi mà FTA mang lại, ông Phạm Quang Niệm, Tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga nêu rõ: Thứ nhất là tạo ra bước nhảy vọt phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư công nghiệp giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan. Thứ hai, Việt Nam sẽ được tiếp thu công nghệ tiên tiến, nền móng phát triển khoa học kỹ thuật mạnh mẽ từ Liên minh Hải quan để hiện đại hóa nền kinh tế của mình. Thứ ba là tạo công ăn việc làm, phát triển ngành dịch vụ, du lịch với Liên minh Hải quan và tạo điều kiện thúc đẩy dòng đầu tư mạnh mẽ giữa Liên minh Hải quan và Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã tiến hành 3 vòng đàm phán Hiệp định tự do thương mại (FTA) với Liên minh thuế quan của Nga, Belarus và Kazakhstan và đây cũng chính là trọng tâm bàn thảo của Tổng thống Nga Putin trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Ngoài ra, Tổng thống Nga V.Putin cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam thảo luận hàng loạt nội dung hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, giáo dục đào tạo và nhất là phối hợp hành động và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Ngay trước chuyến thăm này, dư luận hai nước đã đánh giá rất cao chuyến thăm, tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Liên bang Nga V.Putin sẽ đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới. Ông Đỗ Xuân Hoàng, Tổng giám đốc Tập đoàn Mareven, Chủ tịch Hội Người Việt tại Liên bang Nga, đánh giá rất cao chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin: Tôi nghĩ rằng, quan hệ hai nước đã bền vững, đã có chiều sâu lịch sử và chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của ông Putin sẽ làm quan hệ kinh tế giữa hai nước càng gắn bó sâu sắc hơn. Sự kiện này cũng minh chứng một lần nữa quyết tâm xây dựng, quyết tâm củng cố, phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước, mang lại lợi ích cho chính nền kinh tế hai nước, nhân dân hai nước và các doanh nghiệp của Việt Nam và Liên bang Nga.

Với nền tảng của mối quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác lâu đời, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống LB Nga V. Putin góp phần nâng cao hơn nữa sự tin cậy giữa hai bên, làm sâu sắc và cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược. Qua chuyến thăm, hai bên đề ra các biện pháp cụ thể trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện một cách thiết thực và có hiệu quả cao hơn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu