Lại thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên lại rơi vào căng thẳng sau khi Hàn Quốc cảnh báo sẽ nối lại các hoạt động tuyên truyền ở biên giới chống Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, nhằm trả đũa vụ hai binh sỹ Hàn Quốc bị thương nặng trong một vụ nổ mìn do Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cài ở khu vực phi quân sự (DMZ) tuần trước.

(VOV5) - Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên lại rơi vào căng thẳng sau khi Hàn Quốc cảnh báo sẽ nối lại các hoạt động tuyên truyền ở biên giới chống Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, nhằm trả đũa vụ hai binh sỹ Hàn Quốc bị thương nặng trong một vụ nổ mìn do Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cài ở khu vực phi quân sự (DMZ) tuần trước. 

Trong diễn biến mới nhất ngày 10/8, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee cho biết Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên từ chối tiếp nhận đề nghị của Hàn Quốc về việc tổ chức đàm phán liên Triều, cơ chế đối thoại cao nhất giữa hai bên.

Lại thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên - ảnh 1
Lính Hàn Quốc tuần tra hàng rào quân sự ở Paju, gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh: AP


Căng thẳng lại tiếp diễn

Hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng trong một vụ nổ mìn sáng 4/8 ở phần phía Nam của DMZ, thuộc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, khi họ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ tại đây.Tại một cuộc họp báo ngày 10/8, Thiếu tướng Koo Hong-mo, thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, cho biết theo kết quả điều tra tại hiện trường, các binh sĩ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã vượt qua ranh giới phân định quân sự để đặt mìn gần vị trí canh gác của binh sĩ Hàn Quốc ở DMZ. Thiếu tướng Koo Hong-mo nhấn mạnh hành động này của phía Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vi phạm hiệp định đình chiến và thỏa thuận không tấn công lẫn nhau giữa hai miền, đồng thời yêu cầu Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên xin lỗi và trừng trị những người chịu trách nhiệm về vụ nổ mìn.Về phần mình, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

 

Những hệ lụy từ hai phía

Cũng trong ngày 10/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min seok tuyên bố lần đầu tiên trong 11 năm, Soeul quyết định nối lại chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Ông Kim nhấn mạnh “Chương trình phát sóng qua loa ngày hôm nay nhấn mạnh rằng vụ nổ làm vị thương hai binh sỹ của Hàn Quốc là một sự khiêu khích của Bình Nhưỡng”.

 

Trở ngược thời gian, vào năm 2004, Hàn Quốc và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã nhất trí ngừng “chiến tranh tuyên truyền dọc biên giới”. Đến năm 2010, Soeul đã nối lại chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh và rải truyền đơn dọc biên giới nhằm “trả đũa” Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sau vụ chiến hạm Cheonan của nước này bị chìm, mà phía Hàn Quốc cho rằng do ngư lôi của Bình Nhưỡng gây nên. Tuy nhiên, chiến dịch này sau đó đã bị hủy bỏ do Cộng hòa dân chủ nhân dân tuyên bố nếu Hàn Quốc nối lại hệ thống loa phóng thanh, quân đội Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sẽ bắn phá. Hiện chưa rõ chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh dọc biên giới lần này kéo dài trong bao lâu, song rõ ràng nó đang làm xấu đi mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

 

Chưa hết, hồi cuối tuần trước, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ điều chỉnh giờ chuẩn muộn hơn 30 phút so với giờ chuẩn mà hai miền đang sử dụng bắt đầu từ ngày 15-8 tới, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng, một ngày lễ lớn của cả hai miền. Phản ứng trước động thái này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo rằng quyết định đơn phương điều chỉnh giờ của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên có thể khoét sâu những bất đồng giữa hai bên, đi ngược lại nỗ lực hướng tới hợp tác liên Triều và công cuộc thống nhất hòa bình giữa hai miền.

 

Thêm khó khăn cho đàm phán liên Triều

Cho đến nay, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên chưa bật tín hiệu để tiến hành tổ chức đàm phán liên Triều. Trước đó, ngày 5/8, Hàn Quốc  gửi thư với danh nghĩa Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc tới Ban Mặt trận thống nhất của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đề nghị tổ chức đàm phán cấp cao giữa quan chức hai miền nhằm thảo luận một cách toàn diện các vấn đề cùng quan tâm. Tuy nhiên, phía Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vẫn chưa nhận thư này với lý do chưa được lệnh từ ban lãnh đạo. 

 

Trước đây, Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ liên Triều sẽ được cải thiện trong tương lai gần, đồng thời tuyên bố sẽ tích cực hỗ trợ các mối giao lưu liên Triều trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao. Hồi tuần trước, bà Lee Hee-ho, phu nhân của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, đã thăm bệnh viện nhi và phụ sản cũng như nhà dưỡng lão và trại trẻ mồ côi ở Bình Nhưỡng, trao tặng vật dụng và thuốc men cho trẻ em Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye  cũng vừa hối thúc Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tham gia dự án xây dựng tuyến đường sắt liên Triều nối sang châu Âu thông qua tuyến đường sắt xuyên Siberia của Nga. Trong khi đó, có tới 87% trong số 500 công ty của Hàn Quốc được hỏi bày tỏ quan tâm đến khả năng kinh doanh ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên sau khi hai miền thống nhất. Song những căng thẳng mới trên bán đảo Triều Tiên chắc chắn sẽ làm gián đoạn những hoạt động giao lưu và hợp tác này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu