Hôm nay (27/06), kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV bế mạc sau 37 ngày làm việc, khép lại một kỳ họp thành công với nhiều dấu ấn lịch sử. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nội dung được thông qua tại Hội nghị Trung ương 11. Kỳ họp lần này là một trong những kỳ họp thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo, đột phá nhất trong lịch sử với nhiều quyết sách lớn hướng tới mục tiêu phục vụ đời sống ấm no, hạnh phúc của người dân, đưa đất nước phát triển trong tình hình mới.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình, mục tiêu đề ra. Đây là một trong những kỳ họp quan trọng nhất trong lịch sử. Những vấn đề được Quốc hội quyết định lần này đều là những vấn đề quan trọng, đặt nền tảng cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dấu ấn lịch sử, khởi đầu cho cuộc cải cách về thể chế
Một trong những điểm nhấn nổi bật của đợt 2 cũng như cả kỳ họp thứ 9 là việc Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 với sự đồng thuận từ 100% đại biểu tham gia biểu quyết. Đây là một cột mốc lịch sử, mở ra cuộc cải cách thể chế sâu rộng, qua đó thể hiện tư duy đổi mới có tính cách mạng trong quản trị quốc gia. Hiến pháp sửa đổi đã thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở pháp lý thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thay cho mô hình địa phương 3 cấp vốn đã thể hiện một số bất cập với thực tiễn phát triển hiện nay của đất nước.
Đồng thời, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 cũng tạo cơ sở hiến định cho việc sắp xếp cơ quan của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Điều 9 của Hiến pháp năm 2013 được sửa đổi, bổ sung lần này không chỉ quy định MTTQ Việt Nam là nơi "tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" mà bổ sung nội hàm "thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan nhà nước".
Những sửa đổi, bổ sung quan trọng trong Hiến pháp lần này tạo nền tảng để kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân hạnh phúc. Đại biểu Hà Sỹ Đồng, đoàn Quốc hội tỉnh Quảng Trị (bao gồm tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình cũ), và đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Hiến pháp năm 2013 có ý nghĩa là dấu mốc lịch sử chính trị rất quan trọng, tạo luồng gió mới cho đất nước Việt Nam cất cánh.
Đây là sự thể chế hóa quan điểm của Đảng, định hướng của Đảng về vấn đề này, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo 1 đất nước phát triển thịnh vượng.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn |
Nghị quyết quan trọng khác cũng được Quốc hội khóa XV biểu quyết thông qua lần này là Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Nghị quyết có tính lịch sử này có hiệu lực kể từ ngày thông qua (12/06) và bắt đầu triển khai từ ngày 01/07 tới đây. Đây không chỉ là quyết định về mặt tổ chức hành chính, mà là cột mốc đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của tư duy quản trị quốc gia trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững. Đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân, đoàn Quốc hội tỉnh Bình Dương (nay sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh), nhấn mạnh: Đây là quyết sách mang tính lịch sử quan trọng, không chỉ giúp bố cục lại đơn vị hành chính, tạo không gian phát triển mới cho đất nước, mà còn mở ra cơ hội cho các địa phương sắp xếp lại, cơ cấu lại nguồn lực không chỉ về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh mà còn tạo ra cơ hội rất lớn để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới.
Tư duy quản trị đột phá, tầm nhìn chiến lược của Việt Nam cũng được thể hiện trong Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Đây là mô hình phát triển gắn với những động lực tăng trưởng mới để nâng tầm vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV cũng đã thông qua những Nghị quyết nổi bật về phúc lợi xã hội, cụ thể là việc miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; miễn thuế nông nghiệp tiếp 5 năm, đến 2030. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bỏ án tử hình với 8 tội danh, thể hiện tinh thần đổi mới, phục vụ hoạt động hợp tác quốc tế sâu rộng của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tinh thần đổi mới trong công tác xây dựng luật
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, là kỳ họp đạt mức kỷ lục cao trong việc giải quyết, sửa đổi nhiều dự án luật nhằm xử lý ngay các nội dung mang tính cấp bách kịp thời đưa vào cuộc sống, như: Các luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư; liên quan đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp… Quốc hội đã căn cứ vào tình hình thực tế để linh động sửa toàn diện, sửa một phần hoặc sửa một luật nhất định phù hợp với yêu cầu thực tế. Tất cả đã thể hiện tính chủ động, kịp thời của Quốc hội trong việc thể chế hoá các yêu cầu, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước trong tình hình mới. Đồng thời, tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc kịp thời thể chế hoá các quyết sách, đưa các quyết sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, phục vụ người dân, phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước.
Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn Quốc hội tỉnh Hải Dương (nay sáp nhập vào thành phố Hải Phòng), kỳ họp lần này đánh dấu bước chuyển mình căn bản của Quốc hội: Có những vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ, chẳng hạn như liên quan đến Luật Công nghiệp công nghệ số, hoặc Luật liên quan đến triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, để thể chế hóa thành Nghị quyết của Quốc hội, hay về kinh tế tư nhân… mà Quốc hội vẫn triển khai 1 cách tích cực và thực sự chất lượng. Tôi cho rằng cách chuyển đổi bằng phương pháp tiếp cận qua việc sửa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội trong thời gian vừa qua đã góp phần cho kỳ họp này thành công.
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thể hiện tính thống nhất và đoàn kết cao đối với những quyết sách lớn của đất nước. Các quyết sách được Quốc hội thông qua lần này đều là những quyết sách quan trọng mang tính lịch sử và sẽ là cơ sở vững chắc để Chính phủ triển khai các nhiệm vụ phát triển đất nước.