Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt từ 8,3 - 8,5% không chỉ thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ mà còn phản ánh niềm tin vào sức bật nội tại của nền kinh tế trong bối cảnh khu vực và toàn cầu vẫn còn nhiều biến động. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là phải huy động được mọi nguồn lực cho tăng trưởng và Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ này.
Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực - Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN |
Báo cáo Chính phủ về hai kịch bản tăng trưởng kinh tế mới của năm 2025; trong đó, kiến nghị phấn đấu đạt kịch bản 2 (tăng trưởng 8,3 - 8,5%), lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định cùng với khai thác cơ hội thị trường để thúc đẩy tiêu dùng và xuất khẩu, thì đầu tư công chính là động lực chủ yếu. Đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hơn nữa, giúp nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn trong nửa cuối năm nay.
Đầu tư công - động lực then chốt
Đầu tư công đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Thực tế, tính đến hết quý II năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 268.100 tỷ đồng (hơn 10 nghìn tỷ USD), tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy chuyển biến rõ rệt trong thực thi. Nhiều dự án trọng điểm như đường cao tốc, sân bay, và đường vành đai hiện đang được đẩy nhanh tiến độ, thậm chí về đích sớm.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết kết quả này là nhờ sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương: "Đầu tiên là nỗ lực của các cấp, các ngành, các bộ, các cơ quan Trung ương và địa phương trong việc tập trung để thực hiện. Nhưng quan trọng nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng thì liên tục đi đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Liên tục hàng tháng, Bộ Tài chính, cơ quan phải chuẩn bị báo cáo và cùng các lãnh đạo Chính phủ tháo gỡ khó khăn. Do vậy, chúng ta đã thấy xu hướng giải ngân vốn đầu tư công tốt hơn".
Các dự án được triển khai không chỉ mang lại hiệu quả trực tiếp mà còn giúp củng cố niềm tin của khu vực tư nhân, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam.
Ngoài vốn đầu tư công, Chính phủ cũng đang quyết liệt triển khai các nguồn lực quan trọng khác góp phần tích cực cho tăng trưởng GDP. Với mức tăng trưởng 7,52% trong 6 tháng đầu năm, nhiều chuyên gia kinh tế kỳ vọng tốc độ tăng trưởng sẽ duy trì hoặc thậm chí cao hơn trong nửa cuối năm.
Quyết liệt hành động
Liên tục trong vòng nửa tháng qua, Chính phủ đã tổ chức các Hội nghị trực tuyến với các địa phương để họp bàn về tình hình kinh tế - xã hội, thảo luận về kịch bản tăng trưởng kinh tế và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
Cuối tuần qua (2/8), Thủ tướng lần thứ 8 trực tiếp đến kiểm tra tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành, yêu cầu cơ bản hoàn thành vào 19/12/2025. Tại Hội nghị trực tuyến, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia (31/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu về giải ngân các dự án vốn đầu tư công: "Dứt khoát phải hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc từ nay đến cuối năm 2025, đây là mục tiêu đề ra. Chúng ta phải quyết tâm, nỗ lực, chỉ bàn làm không bàn lùi".
Thủ tướng nêu rõ dù nền kinh tế đã đạt được những kết quả tích cực trong nửa đầu năm nay, với tăng trưởng GDP đạt 7,52%, nhưng mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay luôn được khẳng định là một thách thức lớn. Tuy nhiên, mục tiêu này là không thể không làm và cũng không phải là mục tiêu bất khả thi. Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết giao các mức khoán tăng trưởng mới cho từng địa phương và cả các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Thủ tướng nhấn mạnh: "Chính phủ đã họp, lựa chọn phương án là từ nay đến cuối năm làm sao tăng trưởng đạt được từ 8,3-8,5% để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho nhiệm kỳ tới chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Do đó, tinh thần là các bộ, các ngành, phải tích cực rà soát, đề xuất giải pháp. Bám sát vào thực tiễn. Tính khả thi phải rõ ràng, tính hiệu quả phải rất cụ thể, rõ nét, phải làm sao quyết tâm thúc đẩy sự phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu".
Thực tế gần đây, nhiều tổ chức đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay, như: CitiGroup nâng từ 6,6% lên 7%; Maybank nâng lên 7,3%... Ngân hàng UOB cũng nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam từ 6% lên 6,9%, sau khi khẳng định tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý II vượt xa dự báo.
Thể chế đột phá, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế, chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động từ ngày 1/7…, là những yếu tổ thuận lợi để kinh tế Việt Nam có thêm không gian phát triển mới. Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng kinh tế GDP từ 8,3-8,5% trong năm nay là khả thi, tạo đà, tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030 và thực hiện mục tiêu chiến lược của cả giai đoạn 2021-2030.