Hội nghị TW 6 tạo niềm tin cho nhân dân về công tác xây dựng Đảng

Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng cộng sản VN khóa 11, Bộ Chính trị đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban chấp hành Trung ương về những tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ đảng viên. 

(VOV5) - Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng cộng sản VN khóa 11, Bộ Chính trị đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban chấp hành Trung ương về những tồn tại, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng và những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ đảng viên. Việc lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Đảng, tập thể Bộ Chính trị xin nhận lỗi trước Ban chấp hành TW được coi là một tấm gương trong toàn Đảng về tinh thần tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4.

Hội nghị TW 6 tạo niềm tin cho nhân dân về công tác xây dựng Đảng - ảnh 1
Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Nguồn nld.com.vn

Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa 11, Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những khuyết điểm chủ yếu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian qua. Đó là chưa ngăn chặn được sự suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, Bộ Chính trị, Ban bí thư chưa tập trung chỉ đạo làm rõ để kịp thời khắc phục những tiêu cực trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó là việc chỉ đạo thực hiện những Nghị quyết, kết luận của TW, nhất là về doanh nghiệp nhà nước còn lúng túng, buông lỏng. Trước những thiếu sót khuyết điểm đó, Bộ Chính trị và từng Ủy viên Bộ Chính trị đều thấy được trách nhiệm chính trị của mình, xin nhận lỗi và xin được có hình thức kỷ luật. Dư luận nhân dân đánh giá cao việc Bộ Chính trị, Ban bí thư nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, coi đó là việc làm nghiêm túc, thể hiện sự cầu thị của Đảng. Bên cạnh đó, việc Ban chấp hành TW thảo luận kết quả kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban bí thư tại Hội nghị TW 6 lần này đã cho thấy Nghị quyết TW 4 được thực hiện nghiêm túc và có kết quả bước đầu. Thạc sĩ Trần Khải Định, trường Đại học Tây Nguyên, bày tỏ đồng tình: “Sự thành thật, thẳng thắn của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương, Ban Bí thư thể hiện sự quyết tâm của Đảng trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4, làm sao để Đảng thật sự có trí tuệ, để lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân giành được những thắng lợi tốt đẹp hơn. Bản thân tôi rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”.

  Kết luận của hội nghị TW 6 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc Hội nghị đã nêu rõ: “Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình và lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những ưu điểm và nhất là khuyết điểm của mình; phân tích, làm rõ nguyên nhân của các khuyết điểm, hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp sửa chữa, khắc phục. Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều hết sức thấm thía, day dứt trước những thiếu sót, khuyết điểm, tự nhận thấy phải nghiêm khắc với mình hơn, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết, đổi mới lề lối làm việc; gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống; đoàn kết, gắn bó hơn trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Và trên thực tế, nhiều đồng chí đã tự giác xem xét, nhìn lại mình, bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh một số hành vi trong công tác và cuộc sống ”. Dư luận nhân dân đánh giá cao và tin tin tưởng chắc chắn Đảng cộng sản VN sẽ khắc phục những yếu kém và sẽ trưởng thành để hoàn thành nhiệm vụ. Ông Nguyễn Đức Toàn, một đảng viên cao tuổi ở Hà nội, cho biết: “Một Đảng cầm quyền mà như vậy là rất tốt, vì Đảng nhận ra vấn đề, dám nói và dám khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Việc sửa chữa khuyết điểm phải làm dần từng bước chứ làm một lúc thì không thể. Những vấn đề này đã tồn tại, đã xảy ra từ lâu mà khắc phục chỉ trong mười mấy ngày thì không thể. Không ai có ảo tưởng như thế cả”.

 Tại Hội nghị lần thứ 6 vừa qua, Đảng cộng sản VN đã khẳng định lúc này hơn lúc nào hết cần xiết chặt đội ngũ, tăng cường đoàn kết, giữ vững niềm tin, lãnh đạo, dẫn dắt toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức. Theo kết luận của Hội nghị TW 6, ngay sau đợt kiểm điểm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bàn và chỉ đạo giải quyết ngay một số vấn đề nổi cộm, bức xúc; phát huy các nhân tố tích cực, xiết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong Đảng. Điều này thêm một lần nữa củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu