Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII kết thúc cuối tuần qua đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kết quả của hội nghị thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-sáng tạo-phát triển.
Hội nghị thảo luận, cho ý kiến sâu sắc, toàn diện và thống nhất cao đối với ba nhóm nội dung trọng tâm có ý nghĩa chiến lược, định hướng lâu dài, trực tiếp phục vụ chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thúc đẩy quá trình tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến sâu sắc, toàn diện và thống nhất cao đối với những nội dung trọng tâm có ý nghĩa chiến lược, định hướng lâu dài, trực tiếp phục vụ chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thúc đẩy quá trình tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.
Bước đi quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng
Điểm nhấn quan trọng của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 12 được dư luận đánh giá cao đó là việc Trung ương quyết định tích hợp nội dung ba văn kiện gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thành một Báo cáo chính trị xuyên suốt, đồng bộ và thống nhất để trình Đại hội XIV của Đảng. Đây là bước đổi mới có ý nghĩa về mặt phương pháp và nội dung, giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, đồng thời tạo thuận lợi trong quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội XIV của Đảng.
Báo cáo chính trị mới phải được hoàn thiện theo hướng bảo đảm tính kế thừa và đổi mới, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của đất nước, nhất là những thành tựu vượt bậc về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... với quan điểm Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày hôm nay là bởi sự kết tinh ngàn năm văn hiến của Dân tộc, đặc biệt là thành quả của 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm đổi mới và sự đóng góp, sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ Đảng viên, của lớp lớp quần chúng nhân dân. Báo cáo cũng phải định rõ các mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIV và tầm nhìn đến năm 2045, 2050 và xa hơn nữa, gắn với 2 mục tiêu: 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Báo cáo nhấn mạnh các động lực phát triển mới, bao gồm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và khai thác hiệu quả lợi thế của hội nhập quốc tế sâu rộng; Khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra - Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Phó Giáo sư-Tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, nguyên Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực III, cho biết: "Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có những tư tưởng mới, tư duy mới. Mới nhất là tư duy tạo môi trường xung lực để cho cả dân tộc, cả đất nước vươn mình, đáp ứng được nhu cầu phát triển trong bối cảnh hiện nay. Có lẽ đó điểm mới trong tư duy, như là đột phá trong tư duy. Trước đây, cũng có đổi mới, lần này là đổi mới một cách quyết liệt tạo ra bước nhảy trong tư duy để đảm bảo được nhu cầu cho sự phát triển, đáp ứng được nhu cầu của dân tộc, nhu cầu của thời đại".
Về phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng, TW nhận đinh phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng là văn bản đặc biệt quan trọng. Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng cần phải tiến hành một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch; bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật, phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết, trước hết; xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn.
Bà Trần Thị Chinh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 6, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, tin tưởng: "Tiêu chuẩn, điều kiện mà Trung ương đưa ra về công tác nhân sự, tôi thấy rất tâm đắc. Nhất là sau sáp nhập, trong không gian mới hiện nay, rất cần nhân sự Trung ương phải có bản lĩnh, có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt vì tập thể, vì nhân dân. Nhân dân đều mong muốn lựa chọn được nhân sự của Đảng đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Từ những tiêu chí về nhân sự mà hội nghị trung ương thứ 12 đưa ra, tôi thấy rất tin tưởng Đảng sẽ lựa chọn được những nhân sự có tâm, có tầm, để góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới".
Đáp ứng sự trông đợi của nhân dân
Nhiều nội dung tại Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, như việc quản lý và sử dụng đất đai; tháo gỡ chồng chéo trong quy hoạch; đảm bảo nguồn lực và tăng cường đầu tư giáo dục, được nhân dân đồng tình. Liên quan đến vấn đề quản lý và sử dụng đất đai, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), bày tỏ: "Từ lâu, chúng ta đặt ra nhưng chưa làm được, bây giờ có Luật đất đai có rồi thì làm thế nào để thực hiện theo đúng. Thứ hai, bây giờ trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là cán bộ phải gần dân, sát dân, vì dân, thì các cán bộ xã, phường phải nắm được hiện nay dân đang vướng mắc gì không. Lần này, Tổng Bí thư yêu cầu chỉ đạo phải thực hiện công khai, minh bạch. Phải nói cái đó sẽ rất lợi cho dân. Dân sẽ hiểu mình được có quyền và nghĩa vụ gì từ đó dân mới giám sát".
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách sâu rộng, đánh dấu một kỷ nguyên mới với mục tiêu phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng. Đây là thời điểm thuận lợi để nắm bắt cơ hội và hành động, để đưa đất nước tiến xa hơn trên con đường phát triển. Do vậy, những nội dung có ý nghĩa chiến lược, định hướng lâu dài, trực tiếp tại Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là nền tảng vững chắc để đất nước vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới.