Năm 2025 khép lại với nhiều bước tiến quan trọng trong công tác đối ngoại của Việt Nam, thể hiện sự chủ động, linh hoạt và tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh quốc tế đầy biến động. Chỉ trong một năm, Việt Nam không chỉ củng cố mối quan hệ truyền thống mà còn mở rộng ảnh hưởng, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.
Ảnh minh họa: VGP |
Năm 2025 là một năm thành công nhất của ngoại giao kể từ đầu thập niên 2020, khi vừa mở rộng quan hệ quốc tế, vừa ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược sâu rộng, góp phần củng cố vị thế đất nước.
Những điểm sáng nổi bật
Năm 2025, số lượng hoạt động cấp cao, chuyến thăm, đối thoại và tiếp xúc giữa lãnh đạo Việt Nam với các đối tác quốc tế tăng mạnh, vượt xa các con số của năm trước, tạo ra sự kết nối chiến lược bền vững hơn.
Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác lớn, đưa tổng số các khung hợp tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược lên con số 42, trong đó với việc nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Anh, đánh dấu việc Việt Nam có khuôn khổ quan hệ này với toàn bộ 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Đặc biệt, phạm vi tiếp cận ngoại giao của Việt Nam năm 2025 bao phủ, trải rộng ở toàn bộ các khu vực trên thế giới.
Điểm sáng nổi bật nhất là lần đầu tiên, Việt Nam chủ trì và tổ chức lễ ký Công ước của Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng (Hanoi Convention), sự kiện mang tính toàn cầu, khẳng định niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với vai trò điều phối của Việt Nam trong các vấn đề an ninh mạng. Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định: "Việc chủ trì Lễ ký và thực thi Công ước là dịp để chúng ta mở ra nhiều hướng hợp tác mới, không chỉ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mạng xuyên quốc gia mà còn trong hợp tác đa phương trên nhiều lĩnh vực khác. Vị thế và vai trò quốc tế của Việt Nam không chỉ được đánh giá qua sự kiện này, nó cũng là một quá trình. Chúng ta phải đóng góp tích cực chủ động với phương châm đối ngoại là thành viên tích cực, chủ động của cộng đồng quốc tế, đóng góp vào các vấn đề toàn cầu".
Quá trình chủ động, tích cực và trách nhiệm đó cũng đưa Việt Nam tiếp tục tái đắc cử vào Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là lần thứ 3 Việt Nam đảm nhiệm vị trí này, khẳng định vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong tiến trình thúc đẩy quyền con người.
Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng, ngoại giao kinh tế đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP của đất nước. Hàng trăm thỏa thuận hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực được ký kết. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 920 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 15 cường quốc thương mại thế giới. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng gần 22% về số dự án so với năm trước, tập trung vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lược…, những lĩnh vực mà Việt Nam xác định là đột phá chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới.
Trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội là sự kiện trọng điểm, giúp Việt Nam khẳng định vị thế và phát huy sức mạnh mềm. Sự kiện đã vượt ra khỏi khuôn khổ hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật thông thường, trở thành ngày hội của tinh thần đoàn kết, tôn vinh văn hóa vì hòa bình. Các sự kiện, hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025 cũng chuyển tải thông điệp hình ảnh một Việt Nam đang hội nhập, giàu bản sắc và sẵn sàng chung tay cùng thế giới hợp tác, phát triển bền vững.
Mở ra vị thế chiến lược mới
Những kết quả đạt được của đối ngoại 2025 đã tạo dựng một nền tảng chiến lược vững chắc để Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế mới và vị thế cao hơn trên trường quốc tế. Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh cho rằng: "Đối ngoại là trọng yếu. Chúng ta bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế và vị thế mới, chúng ta có đủ năng lực để chủ động kiến tạo. Trước hết, kiến tạo vị thế cho đất nước. Thứ hai là kiến tạo môi trường thuận lợi cho đất nước. Thứ ba là chủ động tìm ra những cơ hội mới để tham gia vào những chuỗi cung ứng chất lượng cao hơn. Và chủ động thứ tư đó là chúng ta tham gia vào kiến tạo xây dựng các luật chơi của quốc tế, phù hợp với luật pháp Việt Nam và lợi ích chung".
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh nhấn mạnh yêu cầu mới cho công tác đối ngoại trong thời gian tới. Ảnh: VGP |
Sự củng cố niềm tin chính trị với các đối tác lớn, việc mở rộng không gian hợp tác kinh tế – thương mại, cùng vai trò ngày càng nổi bật trong các cơ chế đa phương đã giúp Việt Nam có thêm dư địa để phát triển. Tuy nhiên, để chủ động thích ứng trước biến động, tận dụng thời cơ phát triển trong giai đoạn tăng tốc, bứt phá của đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu mới cho công tác đối ngoại: "Phải làm tốt hơn nữa vai trò kết nối: Tăng cường đối ngoại song phương để kết nối trong nước và quốc tế; kết nối kinh tế; kết nối văn hóa; kết nối số, công nghệ; kết nối con người. Làm tốt hơn nữa sứ mệnh quốc tế, phát huy tốt vai trò, vị thế đất nước trong việc chủ động, tích cực tham gia định hình và cải cách quản trị toàn cầu, nhất là tại các diễn đàn, cơ chế đa phương khu vực và quốc tế".
Năm 2026 sẽ là giai đoạn chuyển hóa những thành tựu đối ngoại năm 2025 thành động lực thực chất, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển quốc gia, đồng thời mở ra một thời kỳ phát triển mới, với nội lực vững chắc và tâm thế tự tin hội nhập trong thế giới đa chiều.