Dấu ấn ngoại giao đa phương năm 2020

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2020, trong thành công chung của đối ngoại Việt Nam 2020, lĩnh vực ngoại giao đa phương để lại những dấu ấn đậm nét. 

Trong bộn bề khó khăn, Việt Nam đã chủ động, linh hoạt và sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội, đưa vị thế Việt Nam tiếp tục vươn tầm và tỏa sáng trên trường quốc tế.

Năm 2020 là một năm hết sức đặc biệt với nhiều biến động phức tạp ở khu vực và thế giới. Đại dịch Covid-19 với tác động sâu rộng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng sâu và rộng, thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống…Trong bối cảnh đó, Việt Nam thực hiện trọng trách “kép” là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đạt nhiều thành tựu, thậm chí để lại dấu ấn và đặt nền tảng quan trọng cho cơ chế hợp tác thời gian tới.

Dấu ấn ngoại giao đa phương năm 2020 - ảnh 1                                                     Nguồn Vietnamnet.vn

Vượt qua nghịch cảnh

Trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN vượt qua, thực hiện thành công các mục tiêu ưu tiên hợp tác đề ra cho năm 2020. Công cuộc xây dựng Cộng đồng ASEAN tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều tiến triển cụ thể. Các nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì, kết nối, liên kết kinh tế ngày càng sâu rộng, điển hình là việc ký kết thành công Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) giữa ASEAN với các đối tác dưới vai trò chủ nhà của Việt Nam, mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Hợp tác an sinh, xã hội tiếp tục được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, ASEAN đã thật sự linh hoạt và chủ động, thích ứng với các biến động của thời cuộc. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định: "Về mặt tổ chức, chúng ta đã thích ứng rất nhanh với tình hình dịch Covid-19 trong bối cảnh giãn cách xã hội. Tất cả những hội nghị mà chúng ta đặt kế hoạch từ năm trước đều hoàn thành, không bị gián đoạn và tất cả các kênh hợp tác đều được triển khai. Về nội dung, chúng ta đã có những đóng góp rất thực chất, gắn kết chặt chẽ với những quan tâm và những lợi ích của các nước thành viên. Nhiều ý tưởng sáng kiến của Việt Nam đã trở thành ý tưởng sáng kiến của ASEAN."

Chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” mà Việt Nam lựa chọn, vô tình lại rất đúng và trúng tình hình thời sự năm 2020, đưa đến những kết quả cụ thể. Việt Nam đã nắm bắt được sự quan tâm của các nước và đưa ra những sáng kiến cụ thể, như Quỹ phòng chống Covid-19, lập kho vật tư y tế phòng chống Covid-19, thiết lập quy trình đi lại an toàn…Hơn 80 văn kiện, con số kỷ lục, được thông qua trong năm 2020 tập trung vào các vấn đề quan trọng của khu vực liên quan đến an ninh, phát triển, là minh chứng cho thành công của năm ASEAN 2020.

Dấu ấn ngoại giao đa phương năm 2020 - ảnh 2                                                Nguồn vietnamnet.vn

Trong vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, Việt Nam cũng đóng góp hết sức thiết thực, thể hiện trên nhiều kết quả cụ thể. Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức phiên đối thoại mở về tuân thủ hiến chương LHQ nhân kỷ niệm 75 năm hiến chương LHQ dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Số lượng các nhà lãnh đạo đăng ký phát biểu cao kỷ lục và cũng lần đầu tiên LHQ đưa ra Tuyên bố tuân thủ hiến chương LHQ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: "Có thể nói chúng ta đã triển khai thành công các trọng trách trong năm 2020. Những đóng góp của Việt Nam vừa qua cũng hết sức kịp thời, ý nghĩa, đề cao hiến chương LHQ, đưa ra các giải pháp đối với hòa bình an ninh, xử lý các vấn đề thiết thực…Chính vì vậy, Tổng thư ký LHQ đã đánh giá Việt Nam là một đối tác mạnh. Đây không phải là để tự hào mà là sự chuẩn bị cho trọng trách và sự kỳ vọng của thế giới với chúng ta, nhất là việc nâng tầm tư duy từ khu vực tới toàn cầu."

Vươn tầm và tỏa sáng

Với vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, Việt Nam đã làm tốt vai trò kết nối, góp phần tăng cường sự hiện diện của HĐBA LHQ trong các hoạt động của ASEAN. Trong tháng làm Chủ tịch HĐBA, lần đầu tiên Việt Nam đưa ra sáng kiến tổ chức phiên họp HĐBA LHQ với sự hiện diện của Tổng thư ký ASEAN để trình bày về vai trò của ASEAN trong việc đảm bảo an ninh. Việt Nam cũng đưa ra các giải pháp phù hợp, cân bằng thiết thực đối với vấn đề an ninh thế giới như vấn đề hạt nhân Iran, bán đảo Triều Tiên, quan hệ Israel-Palestines, khủng hoảng nhân đạo Yemen, Trung Đông…Qua đó, Việt Nam nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của các thành viên LHQ đối với chương trình nghị sự của ASEAN liên quan đến hòa bình, an ninh, qua đó cũng đồng thời nâng cao được vị thế của Việt Nam với tư cách vừa là Chủ tịch ASEAN vừa là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.

Với vai trò và vị thế ngày càng được khẳng định như vậy, Việt Nam nhận được sự quan tâm, lời mời tham gia các sự kiện tầm cỡ toàn cầu như Hội nghị thượng đỉnh G20, Hội nghị thượng đỉnh G7. Điều này không chỉ là vì Việt Nam thực hiện các trọng trách lớn trong năm nay, mà còn là kết quả cộng hưởng của vị thế đang lên của Việt Nam, đường lối chủ trương đối ngoại đúng đắn của Việt Nam, sự kết hợp khéo léo giữa ngoại giao song phương và đa phương

Nhìn lại năm 2020, một năm với bộn bề thử thách, Việt Nam đã đảm nhiệm vai trò kép Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ. Có thể nói, càng trong lúc khó khăn, những dấu ấn mang đậm tinh thần Việt Nam càng được nhân lên và tỏa sáng. Những thành công của ngoại giao đa phương năm 2020 sẽ tiếp thêm sinh khí mới để Việt Nam tự tin và chủ động tiếp tục thắng lợi tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu