Nữ quân nhân Việt Nam và trách nhiệm với đất nước

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Những đóng góp của họ đã góp phần làm nên chiến thắng, đồng thời nâng cao hình ảnh của phụ nữ Việt Nam với bạn bè quốc tế. 

Hình ảnh người lính nói chung và những nữ quân nhân nói riêng gắn liền và đồng hành với chiều dài lịch sử của quân đội nhân dân Việt Nam, của đất nước. Những đóng góp của họ đã góp phần làm nên chiến thắng, đồng thời nâng cao hình ảnh của phụ nữ Việt Nam với bạn bè quốc tế. Bài viết của Phóng viên Đài TNVN giới thiệu những gương mặt nữ quân nhân được tôn vinh với những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp chung:

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

 

Trong hàng trăm đại biểu nữ về dự Đại hội thi đua yêu nước và trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2020 của Hội Liên hiệp phụ nữ mới đây, luôn nổi bật hình ảnh đại diện cho lực lượng mũ nồi xanh, đó là thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, nữ quân nhân đầu tiên tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ai cũng muốn được chụp một kiểu ảnh kỷ niệm hoặc trò chuyện với thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga. Chia sẻ về nhiệm vụ của mình ở Nam Sudan, những khó khăn, thử thách, thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga luôn tự hào vì mình là người lính, tự hào vì những đóng góp cho quân đội, đồng thời xác định rõ hơn  mục tiêu của mình. Chị cũng không quên nhắc tới sự hỗ trợ của gia đình: “Tôi luôn xác định tư tưởng mình là người lính nên luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tôi là nữ sĩ quan đầu tiên xung phong lên đường và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau 1 năm thì không có lý gì từ chối và tôi  sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Tôi không dám khẳng định gia đình ủng hộ vì ngay lần đầu tiên không ai ủng hộ mà do sự quyết tâm của tôi. Nhưng tôi hy vọng đến những lần sau thì mọi người sẽ hiểu công việc của tôi, hiểu sự đam mê của tôi và sẽ ủng hộ tôi hơn lần đầu”.

Nữ quân nhân Việt Nam và trách nhiệm với đất nước - ảnh 1 Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga chụp ảnh kỷ niệm với các điển hình thi đua yêu nước

Đối với những nữ quân nhân như thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, gánh trên vai trách nhiệm với quân đội, với đất nước, các chị còn phải hoàn thành trọng trách trong gia đình. Vì vậy, các chị luôn cố gắng sắp xếp làm sao đảm bảo việc nước, việc nhà. Nghệ sĩ Cẩm Tú, Chủ tịch phụ nữ của Nhà hát ca múa nhạc quân đội, đơn vị vinh dự được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020 chia sẻ, với một đơn vị 60% là nữ nên trong thành tích chung có sự đóng góp không nhỏ của các nữ nghệ sĩ, chiến sĩ. Thường xuyên phải đi công tác xa nhà, làm việc vào những thời gian khi mọi người được nghỉ ngơi, những nữ quân nhân của Nhà hát ca múa nhạc quân đội luôn cố gắng khắc phục mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ. Các chị đã mang tiếng hát phục vụ những người lính và bà con ở trong nước và cả người dân ở nước ngoài. Trong thành tích của các chị, có sự hỗ trợ không nhỏ của đơn vị và của gia đình. Nghệ sĩ Cẩm  Tú nói về hoạt động của các nữ nghệ sĩ của Nhà hát khi thời điểm xảy ra dịch COVID-19: “Đợt COVID vừa rồi giãn cách theo chỉ thị toàn quốc hạn chế tiếp xúc. Các nghệ sĩ không đi biểu diễn xa nhưng những nơi gần thì vẫn biểu diễn, hoặc giãn cách xã hội thì quay hình các chương trình nghệ thuật gửi đến kênh truyền hình quốc hội như giai điệu thao trường hoặc những ca khúc covid để tuyên truyền phòng chống đại dịch”.

Nữ quân nhân Việt Nam và trách nhiệm với đất nước - ảnh 2

Đi phục vụ, biểu diễn ở khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài, những nữ quân nhân luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Năm qua, các chị đã xây dựng được nhiều chương trình hoạt động. Dịp Tết Nguyên Đán 2021, các chị lại tiếp tục triển khai các kế hoạch, vừa đảm bảo chống dịch giỏi, vừa đảm bảo hoàn thành  nhiệm vụ phục vụ nghệ thuật cho người dân ở khắp nơi. Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020 ghi nhận nỗ lực của tập thể nữ nhà hát ca múa nhạc quân đội trong suốt 5 năm qua. Đại tá, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Bích Hạnh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc quân đội khẳng định về điều này như sau: “Ghi nhận rõ những hoạt động trong biểu diễn nghệ thuật, thưc hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đến thời điểm này, các chiến sĩ đi phục vụ bà con ở nước ngoài, mang giọng hát phục vụ bà con. Mấy năm gần đây, được Bộ Quốc phòng quan tâm, các đơn vị nghệ thuật trong toàn quân đi biểu diễn, đến nơi  mà có đồng bào ở xa  Tổ quốc.  Bà con kiều bào đón chờ tình cảm của các nghệ sĩ  và gửi gắm tình cảm về quê hương”.

Nữ quân nhân Việt Nam và trách nhiệm với đất nước - ảnh 3 Nghệ sĩ Nguyễn Thị Bích Hạnh và nghệ sĩ Cẩm Tú, đại diện cho Nhà hát ca múa nhạc quân đội được Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2020

Đánh giá đúng vai trò của các nữ quân nhân để từ đó, có sự quan tâm tới các chị, hỗ trợ kịp thời trong công việc cũng như trong cuộc sống. Các nữ quân nhân với ưu thế của mình đã đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp chung của đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Yêu cầu của Đảng, Nhà nước, quân đội trong thời gian tới chính là quan tâm nhiều hơn tới lực lượng nữ quân nhân, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và xu thế hợp tác đảm bảo an ninh quốc tế. Đại tá Nguyễn Như Cảnh, phó Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết: “Chúng tôi cố gắng xin phép Bộ quốc phòng tuyển chọn các  nữ quân giỏi ngoại ngữ, kiến thức quân sự vững, khả năng tham mưu tác chiến tham gia phái bộ Liên hợp quốc, lựa chọn vào  Cục gìn giữ hòa bình. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục huấn luyện, trang bị kiến thức của LHQ để có thể tác chiến độc lập, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, đa quốc gia, đa dân tộc và đa văn hóa”

Hình ảnh những nữ quân nhân Việt Nam luôn tỏa sáng trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, những phụ nữ mang quân hàm xanh là những bông hồng thép đang nỗ lực mang lại sự bình yên cho mọi người, mọi nhà, góp phần vào nền hòa bình bền vững, đồng thời tôn vinh hình ảnh Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu