Những ngày này, các nhà ngoại giao, giới học giả, nhà nghiên cứu tại hai nước láng giềng anh em Lào và Campuchia đều hướng ánh nhìn về Hà Nội, nơi đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dựa trên mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia, vốn là nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị bền chặt, hợp tác toàn diện giữa ba nước, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, vì lợi ích lâu dài của nhân dân ba nước cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh. |
“Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với nhân dân và đất nước Việt Nam mà còn có tầm quan trọng đối với khu vực và quốc tế, nhất là các nước láng giềng cũng như các quốc gia có mối quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam. Bởi vì chúng ta thấy rằng, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong hòa bình, ổn định và phát triển kinh tế bền vững của khu vực và thế giới. Việt Nam là thành viên và có nhiều sáng kiến trong nhiều diễn đàn quốc tế và các tổ chức đa phương” - Đó là chia sẻ của bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam với phóng viên VOV.
Bà cho rằng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi diễn ra trong bối cảnh khu vực, thế giới có nhiều biến động nhanh chóng khó lường, Việt Nam thực hiện thành công 40 năm đổi mới với nhiều thành tựu ấn tượng, hướng tới kỉ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội được kỳ vọng sẽ là sự kiện “bản lề” để hoạch định lại chính sách, mô hình tăng trưởng và tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu, tầm nhìn 2030 và 2045.
“Tôi cho rằng Đại hội là dấu mốc quan trọng để chúng ta nhìn lại quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cũng như 40 năm thực hiện chính sách đổi mới. Đây sẽ là những bài học vô cùng quan trọng và quý giá và là tiền đề để chúng ta tiếp tục hoạch định và hoàn thiện chính sách để thực kiện Kế hoạch phát triển kinh tế đến năm 2030 trở thành đất nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đại hội cũng là dịp để thúc đẩy tiến trình đó, tạo động lực và huy động các nguồn lực từ nhân dân và các bộ ngành tham gia mạnh mẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu trên. Tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam những mục tiêu trên sẽ sớm thành hiện thực.” - Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định.
Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. |
Đồng quan điểm với Đại sứ Lào tại Việt Nam, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam cũng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò lãnh đạo mạnh mẽ và không thể thiếu trong việc quyết định vận mệnh của dân tộc. Tiếp nối những thành quả đó, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là tiền đề để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
“Kỷ nguyên này được dẫn dắt bởi hai mục tiêu lớn: Đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững dựa trên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng chiến lược, đưa kinh tế Việt Nam vào top 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đây là tiền đề và nền tảng vững chắc để tiến tới mục tiêu chiến lược thứ hai, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Những mục tiêu này không chỉ đòi hỏi tăng trưởng kinh tế mà còn cần cả hiện đại hóa thể chế và quản trị chất lượng cao để đáp ứng những thay đổi toàn cầu. Việc duy trì hài hòa giữa phát triển và công bằng xã hội cũng được xác định là những nền tảng không thể thiếu để đảm bảo đất nước phát triển toàn diện, bền vững và tự cường.” - Tiến sĩ Kin Phea nói.
Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến khó lường, Đảng Cộng sản Việt Nam có sự lãnh đạo vô cùng linh hoạt và sáng suốt, đặc biệt trong công tác đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Điều đặc biệt, tại Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nâng tầm công tác đối ngoại trở thành nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, ngang hàng với quốc phòng và an ninh nội địa. Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng đây chính là một trong những trụ cột quan trọng giữ vững ổn định và tạo nên sức mạnh quốc gia.
“Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội XIV lần này đó là tập trung vào các mục tiêu hợp tác quốc tế của Việt Nam. Tôi thấy rằng thời gian vừa qua, Việt Nam đã triển khai rất tốt các chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam có nhiều sáng kiến trong các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế như diễn đàn Tương lai ASEAN và là thành viên của nhiều tổ chức đa phương. Tôi thấy rằng đây là hướng đi đúng đắn giúp nâng tầm vị thế và sức mạnh quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế và tiếp tục giữ vững ổn định chính trị của Việt Nam trong bối cạnh thế giới nhiều biến động. Tôi kỳ vọng rằng, sau Đại hội XIV lần này Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh quan hệ hợp tác, tiếp tục là quốc gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm góp phần xây dựng hòa bình, ổn định trong khu vực và quốc tế”. - Đại sứ Lào tại Việt Nam nhấn mạnh.
Tiến sĩ Kin Phea nhận định, đối ngoại Đảng sẽ tiếp tục đóng vai trò định hướng chiến lược, kiến tạo một vận hội mới cho mối quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam – Campuchia: "Mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục đóng vai trò quan trọng như một “mỏ neo chính trị” vững chắc nhất cho quan hệ song phương. Khi Việt Nam tăng cường hiệu quả quản trị và sức mạnh thể chế, tiềm năng của các bạn sẽ ngày càng lớn hơn với tư cách là đối tác chiến lược đáng tin cậy của Campuchia, cả về kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối và an ninh biên giới."
Thạc sĩ Thong Mengdavid, thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế và chính sách công, Đại học Hoàng gia Phnom Penh . |
Cùng chung quan điểm, Thạc sĩ Thong Mengdavid, thuộc Viện Nghiên cứu quốc tế và chính sách công, Đại học Hoàng gia Phnom Penh nhận định, mô hình đối ngoại Đảng của Việt Nam đã trở thành một hình mẫu để các đảng cầm quyền trong khu vực, bao gồm cả Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), có thể tham khảo. Thạc sĩ Thong Mengdavid kỳ vọng, sau Đại hội XIV, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia sẽ thúc đẩy bốn định hướng lớn.
“Thứ nhất là phát triển năng lực lãnh đạo cho đội ngũ kế cận thế hệ kế tiếp thông qua việc trao đổi các chuyến thăm chính thức, hội thảo chính sách nhằm đảm bảo sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng của sự tin cậy lẫn nhau trong tương lai, dưới sự dìu dắt của các thế hệ lãnh đạo đi trước. Thứ hai, thúc đẩy hợp tác kinh tế định hướng tương lai, tập trung vào các lĩnh vực số, năng lượng xanh, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục... Thứ ba, tăng cường sự phối hợp chính trị bền vững ở mọi cấp Đảng trong giải quyết các thách thức xuyên biên giới, thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Và cuối cùng, làm sâu sắc hơn nữa ngoại giao nhân dân, trao đổi giữa sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo và doanh nhân, để xây dựng lòng tin xã hội lâu dài cũng như thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau”.
Hoà trong bầu không khí hân hoan của Đại hội XIV, bước ngoặt mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Tiến sĩ Kin Phea và Đại sứ Lào tại Việt Nam, với tất cả sự trân trọng và niềm tin dành cho người bạn láng giềng, đã gửi gắm những lời chúc chân thành.
“Tôi tin tưởng vững chắc rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là một trang mới tươi sáng trong lịch sử phát triển đất nước. Một lần nữa, tôi xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và mong muốn tình hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Vương quốc Campuchia và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng bền chặt”. - Tiến sĩ Kin Phea nói.
“Lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam luôn có tầm nhìn nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Tôi tin tưởng rằng với những bài học kinh nghiệm và sự lãnh đạo sáng suốt, sáng tạo, linh hoạt, đội ngũ lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thịnh vượng và gặt hái nhiều thắng lợi và tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào không ngừng phát triển bền vững”. - Đại sứ Lào tại Việt Nam chia sẻ.
Đại hội lần thứ XIV không chỉ là ngày hội lớn của Đảng và nhân dân Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, củng cố niềm tin vào một Việt Nam ổn định, thịnh vượng, trụ cột cho hòa bình và phát triển khu vực. Với tình hữu nghị keo sơn giữa ba Đảng, ba dân tộc cùng chung “mạch nguồn” Mekong, những kỳ vọng từ Lào và Campuchia sẽ tiếp tục được hiện thực hóa để ba nước cùng nhau viết tiếp chương sử mới đẹp đẽ của tình đoàn kết.