Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội mang dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước. Đại hội mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Cờ hoa, băng rôn chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Lệ Chi/VOV5 |
Đại hội lần thứ XIV của Đảng được ví như công cuộc đổi mới lần thứ hai, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dấu mốc đặc biệt
Trong tiến trình lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam đều là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tư duy, tầm nhìn và bản lĩnh lãnh đạo của Đảng. Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: đất nước đang bước vào chặng đường quyết định hiện thực hóa khát vọng phát triển đến giữa thế kỷ XXI - khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.
Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương, cho biết: “Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ tổng kết 5 năm qua mà còn tổng kết 40 năm đổi mới. Đại hội cũng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới là đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng), chỉ ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho 15 năm sau, tức là 3 nhiệm kỳ sau nữa (đến năm 2045, 100 năm thành lập nước). Tầm vóc, quy mô của Đại hội lần thứ XIV của Đảng hơn các kỳ Đại hội khác ở chỗ đó. Đây chính là cả một giai đoạn chúng ta bước vào kỷ nguyên mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Những văn kiện trình tại Đại hội đã thể hiện một tầm nhìn rất chiến lược, một tư duy rất đổi mới, một hành động rất quyết liệt ở tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế cho tới các vấn đề văn hóa, xã hội, con người… Ngay từ khi bắt đầu chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu: Văn kiện là “ngọn đuốc soi đường” cho chúng ta đi, phải bảo đảm kết tinh toàn bộ tinh hoa, giá trị của quá khứ, hiện tại và tương lai; phải đảm bảo các nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, cầm quyền; lợi ích quốc gia, dân tộc, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân là trên hết, trước hết.
Quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Đại hội lần thứ XIV của Đảng mang ý nghĩa bước ngoặt để khẳng định rõ ràng hơn bao giờ hết quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đó là giai đoạn vươn mình, bứt phá, hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh vào giữa thế kỷ XXI.
Trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đại hội lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng trong việc nhận diện thời cơ, thách thức, đề ra những quyết sách đúng đắn, mang tính đột phá. Đó là đột phá về thể chế phát triển, về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; đột phá trong khơi dậy và phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người Việt Nam. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, nhận định: “Chúng ta đã trải qua một chặng đường 80 năm để xây dựng, chuẩn bị và bây giờ là bước nhảy vọt. Cho nên có thể nói Đại hội lần này đánh dấu một bước nhảy vọt kỳ diệu, bước vào những kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên dân tộc phát triển phồn thịnh, phát triển văn minh, phát triển thịnh vượng và sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis. Ảnh: baoquocte.vn |
Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis, chia sẻ: “Điều thực sự truyền cảm hứng cho câu chuyện của Việt Nam không chỉ là những con số mà còn là quyết tâm đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, giảm bất bình đẳng và củng cố các thể chế. Đó là lòng dũng cảm để đối mặt với sự dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu trong khi phấn đấu cho một tương lai xanh hơn và kiên cường hơn”.
Với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh đã được tôi luyện qua thực tiễn cách mạng, và với niềm tin của Nhân dân, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng trăm năm – khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.