Công cuộc phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực

Nghiêm Hùng- Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2020 là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam.

Những ngày cuối cùng của năm 2019, hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, cùng 12 đồng phạm trong vụ án MobiFone  mua 95% cổ phần của Công ty AVG, bị kết án vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và tội Nhận hối lộ, cho thấy cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Việt Nam tiếp tục được đẩy lên bước cao hơn và Luật Phòng, chống tham nhũng đã thực sự đi vào cuộc sống. Điều này là minh chứng sinh động thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tiếp tục duy trì, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng nhằm làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Công cuộc phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực - ảnh 1Trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi dấu ấn đậm nét trong cuộc chiến chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng
Nguồn ảnh: tạp chí cộng sản

Năm 2019, tại Việt Nam có hơn 200 vụ án với gần 500 bị can bị khởi tố về tội danh tham nhũng. Trong đó có nhiều vụ án lớn mà các bị can thâu tóm nhiều công sản, đất đắc địa trên địa bàn các thành phố lớn; tham ô tài sản nhà nước, vi phạm các quy định về kinh tế hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Kết quả đó thêm một lần nữa cho thấy năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh, với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn. Điều này được nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ. Người dân đánh giá cao và ngày càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng.

Ông Lưu Văn Mạnh, người dân ở Hà Nội, cho biết: "Là một Đảng viên tôi thấy trong năm qua, quyết tâm của Trung ương Đảng trong chống tham nhũng rất là mạnh và được nhân dân cả nước đồng tình. Tất cả những cán bộ đương chức, cả những cán bộ đã nghỉ hưu mà vi phạm đều bị xử lý rất nghiêm minh. Đảng đã nói là làm, quyết tâm khắc phục tham nhũng."

Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam cũng kiểm tra làm rõ nhiều vụ việc sai phạm rất nghiêm trọng liên quan đến tham nhũng, quyết định kỷ luật và đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý.

Công cuộc phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực - ảnh 2Không có ‘vùng cấm’ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ảnh minh hoạ: nguồn: Zing.vn

Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: "Việc xử lý kỷ luật đảng viên thậm chí cả cán bộ cao cấp là hết sức cần thiết trong quá trình chỉnh đốn, xây dựng và phát triển của Đảng vì kỷ luật của Đảng làm cho Đảng thật sự trong sạch và vững mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên dù ở cương vị nào nếu vi phạm pháp luật cũng bị xử lý nghiêm minh. Đúng người, đúng tội. Sai phạm đến đâu, khuyết điểm đến đâu, xử lý đúng đến đấy.

Cùng với những chuyển động của trung ương, ở các địa phương công tác phòng chống tham nhũng cũng có nhiều tiến bộ, khắc phục dần tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng chống tham nhũng. Việc đấu tranh với nạn “tham nhũng vặt”, gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc cũng được quan tâm chỉ đạo, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần kiên quyết "không dừng", "không nghỉ", "không chùng xuống" trong công cuộc phòng chống tham nhũng trong năm 2019, những kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật dần được lấp đầy, từng bước hình thành cơ chế không thể, không dám, không cần và không được tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức; từng bước củng cố sự vững mạnh của Đảng, niềm tin của nhân dân.

Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đánh giá: "Đảng ta nêu cao quyết tâm chính trị trước đảng trước dân là chống tham nhũng không có vùng cấm. Thái độ này của đảng là thái độ trung thực, quyết tâm làm cho đảng trong sạch vững mạnh để xứng đáng với nhân dân. Đảng ta đã có chuyển động tích cực trong phòng chống tham nhũng, công khai đưa ra xử án. Chính chỗ này thể hiện sự chỉnh đốn trong đảng. Tất cả cán bộ, đảng viên, kể cả cấp cao mà phạm vào tội tham nhũng thì đều phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Cho nên câu chuyện chống tham nhũng có tác động lớn lắm.Những biện pháp quyết liệt reo lên một tiếng chuông thức tỉnh, cảnh tỉnh và răn đe."

Năm 2020 là năm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam. Công cuộc phòng chống tham nhũng sẽ sàng lọc nghiêm túc, nhằm lựa chọn được những cán bộ tốt, thực sự làm được việc, thực sự “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, đúng như yêu cầu, đòi hỏi của nhân dân với Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu