Chương trình xóa nhà dột nát: tính nhân văn của một Nhà nước vì dân

Vân Hoa
Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hiện thực hóa chủ trương của Đảng, đường lối của Nhà nước, với tư tưởng "Dân là gốc".

Việt Nam đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Những thành quả đạt được sau 9 tháng Thủ tướng phát động (tháng 10/2024), đã cho thấy đây không chỉ là chương trình hành động mà còn là hiện thân cụ thể nhất của tư tưởng "không để ai bị bỏ lại phía sau", là sự cụ thể hóa tinh thần "phát triển bao trùm" mà Đảng và Nhà nước Việt Nam kiên định theo đuổi.

Chương trình xóa nhà dột nát: tính nhân văn của một Nhà nước vì dân - ảnh 1Bộ đội Biên phòng huy động ngày công giúp người dân nơi biên giới xây nhà mới - Ảnh: Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Tháng 3 năm ngoái, trên cả nước còn khoảng trên 300.000 hộ dân sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ gia đình không có nơi ở. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh: Năm 2025 là năm kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, không thể để người dân không có chỗ ở hoặc ở trong nhà tạm, nhà dột nát.

Những con số ấn tượng

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, tính đến hết ngày 8/7, có 18/34 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (đạt 52,9%). Huế dự kiến tổ chức công bố hoàn thành mục tiêu vào ngày mai (18/7), nâng tổng số địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là 19/34 địa phương.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hôm nay (17/7), cả nước đã hỗ trợ xóa gần 265 nghìn nhà tạm, nhà dột nát (đạt hơn 84%).

Nguồn lực cho Chương trình không chỉ dừng ở ngân sách mà còn huy động được nguồn vốn xã hội hóa. Tổng nguồn lực đã huy động đến thời điểm này đạt hơn 17.800 tỷ đồng (gần 780 triệu USD). Hơn 113.000 lượt người đã trực tiếp tham gia xây dựng, đóng góp trên 1 triệu ngày công cho chương trình.

Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát ngày 9/7, tại Hà Nội, đã xác định mốc thời gian cụ thể cho cả nước hoàn thành chương trình xóa nhà tạm. Đó là trước 27/7/2025: hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho tất cả gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công, trước 31/8/2025: hoàn thành 100% số nhà tạm, nhà dột nát còn lại trên phạm vi cả nước, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chương trình xóa nhà dột nát: tính nhân văn của một Nhà nước vì dân - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước - Ảnh: Lại Hoa/VOV

Đây là mốc thời gian cụ thể, có tính hiệu triệu quốc gia, được đặt ra cho một chính sách an sinh. Điều đáng chú ý là mục tiêu ban đầu là đến năm 2030 hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nhưng nay chương trình đã được rút ngắn 5 năm, thể hiện quyết tâm cao độ và tinh thần "làm ngay việc cần làm, không để chậm trễ". Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định rằng: "Chúng ta chỉ đạo rút ngắn thời gian này là  có ý nghĩa. Bởi vì ngày 2/9 kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta không muốn còn ai phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát nữa. Đây là chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng chỉ đạo việc này rất quyết liệt. Vì vậy, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát được trước 31/8/2025 là một sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân".

Trước đó, để thúc đẩy tiến độ, Thủ tướng và nhiều thành viên Chính phủ đã trực tiếp đến các địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều nhà tạm, nhà dột nát để chỉ đạo thực hiện chương trình. Người đứng đầu Chính phủ cũng nhiều lần nhấn mạnh trong các phiên họp Chính phủ và làm việc với từng địa phương để triển khai thực hiện chương trình, chỉ rõ việc thực hiện chương trình là mệnh lệnh từ trái tim, là thước đo về trách nhiệm và đạo lý trong quản trị quốc gia.

Đảng không có mục đích nào khác là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân

Đảng, Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần khẳng định không có mục tiêu nào khác là bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền của đất nước và mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2030 "xoá bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu".

Chương trình xóa nhà dột nát: tính nhân văn của một Nhà nước vì dân - ảnh 3Lễ khởi công xóa nhà tạm hỗ trợ người dân xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Chính phủ luôn nỗ lực thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững. Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh: năm 2025, không thể để bất cử người dân nào không có chỗ ở hoặc phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hiện thực hóa chủ trương của Đảng, đường lối của Nhà nước, với tư tưởng "Dân là gốc"; "Đảng không có mục đích nào khác là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân"; phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần;

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua đã cho thành quả hiện hữu là những mái nhà mới cho người nghèo và lòng tin yêu của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Nó cũng cho thấy chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không còn là một chính sách đơn thuần mà là một chiến dịch đồng hành, là sứ mệnh của toàn xã hội.

Ngày 2/9/2025, khi cả nước mừng 80 năm quốc khánh, người dân không chỉ thấy quốc kỳ tung bay khắp nơi, mà còn thấy hàng trăm nghìn ngôi nhà mới khang trang cùng với niềm vui của người nghèo trên mọi miền Tổ quốc. Đó là những mái nhà được dựng lên từ sự đồng lòng, từ khát vọng không để ai bị bỏ lại phía sau của Đảng và Nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu