Chính sách đúng đắn và nhất quán về người Việt Nam ở nước ngoài

Nhóm phóng viên VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai (01 - 02/2), tại TP Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình Xuân Quê hương năm 2024. 

Đây là sự kiện có quy mô lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê đón Tết. Chương trình là một trong nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần khẳng định tính đúng đắn và nhất quán của Đảng, Nhà nước trong nhiều năm qua về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) là một bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chính sách đúng đắn và nhất quán

Sau hơn 20 năm kể từ khi Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc (Nghị quyết 23) được ban hành, các quan điểm, chủ trương đại đoàn kết đối với người Việt Nam ở nước ngoài được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong tất cả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Ví dụ như: Nghị quyết số 36/NQ-TW (3/2004) của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Chỉ thị số 45-CT/TW (5/2015) của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kết luận số 12-KL/TW (8/2021) của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Các văn bản chỉ đạo nhấn mạnh vai trò, vị trí và tầm quan trọng của kiều bào trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thống nhất khẳng định tinh thần “người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước”.

Cùng với đó, công tác người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, mà còn thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương.

Mới đây (tháng 11/2023), Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” được ban hành. Đề án nhằm huy động nguồn lực NVNONN tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với mục tiêu phát triển của Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như Đại hội Đảng lần XIII đã đề ra; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước; củng cố sức mạnh, tiềm năng của cộng đồng NVNONN đóng góp cho đất nước.

Đề án cũng nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ cũng như chăm lo cho NVNONN. Tiêu biểu có thể kể đến việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, khoa học - công nghệ, xuất nhập cảnh, quốc tịch, sở hữu nhà ở… nhằm hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của NVNONN khi về nước. Đồng thời việc củng cố mạng lưới NVNONN trên toàn thế giới cũng chính là phục vụ cộng đồng NVNONN.

Kiều bào tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước

Công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước đã được kiều bào  đón nhận và ủng hộ. Ông Ninh Viết Thông, một kiều bào tại Bangkok, chia sẻ: "Tôi rất tự hào bản Hiến pháp năm 2013, điều thứ 18 ghi rõ cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đây là điều chúng tôi rất tự hào. Chúng tôi luôn luôn tự hào chúng tôi là người Việt Nam, chúng tôi là con Lạc cháu Hồng."

Nhiều kiều bào đã tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, nhân đạo, từ thiện... Đây cũng là xu thế chung trong cộng đồng NVNONN. Ông Nguyễn Văn Kim, kiều bào Mỹ, chia sẻ: "Tôi về thăm quê hương, gia đình, thấy quê hương phát triển rất mạnh. Về quê hương, bà con đón tiếp tôi rất nồng nhiệt, vui vẻ. Tôi mong muốn góp phần giúp đỡ những người nghèo khổ, xây dựng thôn quê vững vàng."

Đáng chú ý, vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng NVNONN trong xã hội sở tại ngày càng nâng cao, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Các hội, đoàn NVNONN tiếp tục được củng cố và phát triển cả về lượng và chất.  

Cộng đồng NVNONN có khoảng 6 triệu người sinh sống ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là các nước phát triển, số lượng người Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động, kết hôn, đầu tư… tiếp tục tăng.     

Lực lượng đông đảo này cùng với đường lối, chủ trương, chính sách nhất quán, đúng đắn của Đảng và Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là yếu tố quan trọng để phát huy tình đoàn kết dân tộc, đưa đất nước ngày một phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu