Tỉnh Đắc Nông đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - Khắc phục yếu kém về môi trường đầu tư để tạo đột phá trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng là nội dung trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắc Nông, diễn ra hôm nay tại tỉnh. 

(VOV5) - Khắc phục yếu kém về môi trường đầu tư để tạo đột phá trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng là nội dung trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắc Nông, diễn ra hôm nay tại tỉnh.

Theo phương hướng nhiệm vụ đề ra cho nhiệm kỳ mới, để tạo sự phát triển mạnh về kinh tế, sớm đưa Đắc Nông ra khỏi diện tỉnh nghèo, chưa phát triển, tỉnh tập trung đột phá trên 3 hướng chính là công nghiệp bôxit-nhôm-sắt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ-du lịch. Theo ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Nông, ngay sau đại hội, tỉnh sẽ tiến hành các biện pháp quyết liệt để khắc phục yếu kém, đẩy mạnh thu hút đầu tư, từng bước hiện thực hoá mục tiêu mà đại hội đặt ra trong các lĩnh vực kinh tế này: "Sau Đại hội này, chúng tôi sẽ tổ chức một hội nghị xúc tiến đầu tư với hơn 100 doanh nghiệp đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và sẽ có một hội nghị xúc tiến đầu tư FDI với mục tiêu nhằm thu hút đầu tư nhiều hơn nữa. Chúng tôi cũng nhìn nhận thời gian qua tỉnh vẫn còn nhiều yếu kém trong thu hút đầu tư. Vậy nên chúng tôi phải đánh giá lại, nhìn nhận lại để đề ra một chương trình cụ thể, chi tiết nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến làm ăn với Đắc Nông".


Đắc Nông là tỉnh có triển vọng rất lớn trong phát triển công nghiệp với nguồn tài nguyên bô-xit nhiều nhất cả nước. Tỉnh đang phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm công nghiệp bôxit-nhôm-sắt của cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu