Nhân dân cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội nhận được sự quan tâm của nhân dân cả nước.
(VOV5)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội nhận được sự quan tâm của nhân dân cả nước. 

Nhân dân cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. 


Nhiều ý kiến người dân bày tỏ sự đồng tình với báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong nhiệm kỳ qua và chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước được các đại biểu trình bày tại Đại hội. Tiến sỹ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nêu ý kiến: "Văn kiện Đại hội lần thứ XII có mấy vấn đề mà tôi rất tâm đắc. Đại hội không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm vừa qua mà còn nhìn lại 30 năm đổi mới. Cho nên mặc dù là văn kiện của một Đại hội trong 1 nhiệm kỳ 5 năm nhưng đánh giá cả quá trình đổi mới của đất nước, với nhiều bài học kinh nghiệm lớn. Và chủ đề Đại hội xác định rõ ràng nhiệm vụ và phương hướng của đất nước. Trong Văn kiện đại hội lần thứ XII của Đảng tôi tâm đắc 2 vấn đề. Đại hội xác định đổi mới mô hình tăng trưởng  kinh tế, đây là vấn đề lớn của đất nước. Vì thế việc đặt vấn đề và đưa giải pháp xác định đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế hoàn toàn đúng đắn. Tôi rất tâm đắc là Đảng ta đặt vấn đề là đẩy mạnh năng suất tổng hợp TFD trong % của tăng trưởng GDP. Tôi cho rằng đó là cách đặt vấn đề hoàn toàn đúng hướng hiện đại hiện nay." 


Về những nội dung, quyết sách mà Đảng đặt ra trong thời gian tới nhằm phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất:“Chúng tôi mong rằng Đảng tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam nhằm đẩy mạnh thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Giai cấp công nhân Việt Nam có trình độ học vấn cao, được qua đào tạo, có chuyên môn nghiệp vụ trên các lĩnh vực nghề nghiệp và đặc biệt là có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp cận khoa học công nghệ và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào lao động sản xuất. Cần thiết phải định hướng đổi mới về tổ chức và hoạt động của  hệ thống chính trị trong đó có tổ chức công đoàn nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở và công đoàn Việt Nam nói chung là vững mạnh để đáp ứng được tình hình mới, đặc biệt là khi chúng ta gia nhập vào hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương”.


Ông A Bầng, ở Kon Tum, nghe tường thuật trực tiếp khai mạc Đại hội qua sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chia sẻ: “Hôm nay khai mạc, bản thân tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Cảm nhận Đảng sẽ đổi mới toàn diện về mọi mặt. Nhất là vững về mặt kinh tế, an ninh quốc phòng và chính trị xã hội, đảm bảo về quan hệ ngoại giao. Mong muốn của bản thân tôi nhân sự của Đảng sự thật là người nhân tài. Đảng xóa tham nhũng từ trên xuống dưới và tạo điều kiện cho người dân vùng sâu, vùng xa ổn định về mặt kinh tế, xóa đói và giảm nghèo”.


Trong kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII này, người dân nhiều địa phương trong cả nước mong chờ Đảng sẽ có nhiều quyết sách, sát sao và phù hợp thực tế để đẩy mạnh sự phát triển của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu