Khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội và Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020

Chia sẻ
(VOV5) -  Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 đánh giá 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ.

(VOV5) -  Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 đánh giá 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ.


Sáng 1/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. 


Khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội và Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020  - ảnh 1
Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI.


Tổng Bí thư BCH TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng  dự và chỉ đạo Đại hội. Tới dự phiên khai mạc còn có Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các Ủy viên Bộ chính trị, các vị lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và một số địa phương.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội và Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020  - ảnh 2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu diễn văn khai mạc Đại hội.


Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 đánh giá 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được nhiều thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 5 năm, đạt 9,3%, gấp gần1,6 lần mức tăng bình quân chung của cả nước;  bình quân thu nhập đầu người khoảng gần 83 triệu đồng (tương đương 3.600 USD); Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 714,5 ngàn tỉ đồng, vượt dự toán, tăng bình quân khoảng 7,1%/năm. Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2015 có 179 xã trên tổng số 386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm khoảng 1/5 tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn quốc. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng bộ Hà Nội trong nhiệm kỳ 2015-2020 cần nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, xây dựng, phát triển Hà Nội xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, là động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII cũng khai mạc sáng 1/11. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, để thoát nghèo và có mức sống ngày càng cao, Hưng Yên cần tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và trong hệ thống cơ quan quản lý nhà nước. Tỉnh cần quan tâm chuyển từ trồng lúa năng suất và hiệu quả thấp sang cây trồng hoặc vật nuôi hiệu quả cao với điều kiện của Hưng Yên; đồng thời, chuyển nhanh, dứt khoát từ hộ sản xuất riêng lẻ sang có hộ sản xuất liên kết trong mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012 hoặc liên kết với doanh nghiệp. Tỉnh cần quan tâm, hỗ trợ nông dân đồng bộ, hiệu quả để hiện đại hóa, cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, cạnh tranh thắng lợi trong hội nhập quốc tế. Hiện đại hóa nông nghiệp, hình thành các hợp tác xã kiểu mới, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Thủ đô Hà Nội và xuất khẩu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu