Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình giúp các sinh viên Lào và Campuchia hiểu thêm về tình cảm tốt đẹp giữa 3 nước, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia.

Hôm qua (21/7), tại Thành phố Hồ Chí minh, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giao lưu cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam giúp bạn Campuchia với sinh viên Campuchia, Lào đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có ông Chan Sorykan, Tổng Lãnh sự Campuchia và ông Phonesy Buonmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi giao lưu, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương cao quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia - ảnh 1Trung tướng Lưu Phước Lượng, nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 9, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: T.P/VOV

Tại chương trình, các sinh viên Lào, Campuchia được nghe Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân khu 7, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Trung tướng Lưu Phước Lượng - nguyên Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu 9, nguyên Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ… chia sẻ về những năm tháng đã sống, chiến đấu, góp phần cùng quân và dân Campuchia, Lào giành độc lập, tự do.

Chương trình đã giúp các sinh viên Lào và Campuchia hiểu thêm về tình cảm tốt đẹp giữa 3 nước, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào - Campuchia. Em Souphaphone Senhane, sinh viên Lào đang học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bày tỏ: “Em rất xúc động vì sự hy sinh vì dân, vì nước của các thế hệ đi trước để có độc lập như ngày nay, để chúng em có cơ hội đi học. Em sống ở Việt Nam 2 năm nay và em thích nhất là con người Việt Nam, rất thân thiện. Trong học tập thì cô giáo giống như là người mẹ thứ hai của em vậy. Em cảm nhận điều đó vì cô rất là hỗ trợ và quan tâm”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu