Việt Nam kỳ vọng phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025

Chia sẻ
(VOV5) - Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 cần bao trùm các nội dung về chuyển đổi số, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, phát triển bao trùm, thúc đẩy bản sắc ASEAN…

Sáng 20/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam chủ trì cuộc họp liên ngành trao đổi về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 theo hình thức trực tuyến. Tham dự cuộc họp có các Quan chức cao cấp ASEAN và 3 Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách 3 trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội ASEAN.

Việt Nam kỳ vọng phát triển Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: asean2020.vn

Trao đổi tại cuộc họp, các nước ASEAN đánh giá cao đề xuất của Chủ tịch Việt Nam, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong quá trình thảo luận, góp phần định hướng phát triển phù hợp cho Cộng đồng ASEAN trong thời gian tới.

Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 cần bao trùm các nội dung về chuyển đổi số, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, phát triển bao trùm, thúc đẩy bản sắc ASEAN…; chú trọng các biện pháp nâng cao hiệu quả của bộ máy của ASEAN, phối hợp liên ngành-liên trụ cột, tăng cường sự tham gia của tất cả các thành phần trong xây dựng Cộng đồng bao gồm kênh Nghị viện (Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN-AIPA), kênh học giả và nghiên cứu, kênh doanh nghiệp (Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN-ABAC), các tổ chức xã hội…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đề nghị Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 xác định rõ các mục tiêu, nguyên tắc và cấu trúc, phù hợp với Hiến chương ASEAN. Thông qua văn kiện Tầm nhìn này, ASEAN cần tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong thúc đẩy hội nhập khu vực, duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực, đóng góp vào hòa bình và phát triển của thế giới. ASEAN tiếp tục xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng đến người dân, đặt người dân vào trung tâm của quá trình phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu