Việt Nam chuyển giao Chủ tịch Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN cho Brunei

Hương Trà/ VOV - Indonesia
Chia sẻ
(VOV5) - Phái đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Phái đoàn Brunei Darussalam nhằm thực hiện thành công các chương trình ưu tiên của năm Chủ tịch ASEAN 2021.

Ngày 8/12, tại Jakarta, Indonesia, diễn ra cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) trong năm 2020 và Lễ chuyển giao chức Chủ tịch Ủy ban các Đại diện Thường trực tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ Việt Nam sang Brunei Darussalam dưới hình thức trực tuyến. 

Việt Nam chuyển giao Chủ tịch Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN cho Brunei - ảnh 1

Lễ chuyển giao diễn ra theo hình thức trực tuyến. - Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại ASEAN, tin tưởng Phái đoàn Brunei Darussalam, trên cương vị Chủ tịch CPR tại ASEAN năm 2021, tiếp tục dẫn dắt CPR triển khai tốt các nhiệm vụ và ưu tiên của năm ASEAN 2021, giữ vững đà hợp tác và liên kết khu vực, thúc đẩy liên kết nội khối, đẩy mạnh hợp tác đa phương, tăng cường hợp tác với các Đối tác, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, nâng cao vị thế ASEAN ở khu vực và quốc tế, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực thể chế của Ban Thư ký ASEAN.

Đại sứ Trần Đức Bình khẳng định Phái đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Phái đoàn Brunei Darussalam nhằm thực hiện thành công các chương trình ưu tiên dưới chủ đề “Chúng ta quan tâm. Chúng ta sẵn sàng. Chúng ta thịnh vượng” của năm Chủ tịch ASEAN 2021.                                           

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu