Lào tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - 53 năm qua, ASEAN có đóng góp đáng kể cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Lào tổ chức lễ thượng cờ kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN - ảnh 1

Lễ thượng cờ tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào - Ảnh: Tapchilaoviet

Hướng tới 53 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2020), ngày 4/8, Lào tổ chức lễ thượng cờ tại trụ sở Bộ Ngoại giao Lào ở Thủ đô Vientian.

Phát biểu nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith nhấn mạnh trong 53 năm qua, ASEAN có đóng góp đáng kể cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Ông Saleumsay Kommasith nêu bật những thành công đạt được tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Lào tái khẳng định cam kết của Lào tiếp tục tích cực tham gia vào định hướng ASEAN hướng tới hiện thực hóa việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2025. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu