Việt Nam tham dự hội thảo về APEC tại Viện Hoa Kỳ-châu Á

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã tích cực hợp tác với các nền kinh tế thành viên và cộng đồng doanh nghiệp để theo đuổi những mục tiêu chung.

Việt Nam tham dự hội thảo về APEC tại Viện Hoa Kỳ-châu Á  - ảnh 1

Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Đoàn Hùng/Vietnam+)

Tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ vừa diễn ra hội thảo về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) do Viện Hoa Kỳ - châu Á phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và nhóm Quốc hội Hoa Kỳ về APEC và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tổ chức.  

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Vinh đánh giá khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có những biến động sâu sắc, với nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, với tư cách nước chủ nhà APEC 2017, Việt Nam chọn chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” nhằm tìm kiếm và triển khai các đề xuất, sáng kiến mới để thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng đầu tư, thương mại, hội nhập và phát triển bền vững ở khu vực. Việt Nam đã tích cực hợp tác với các nền kinh tế thành viên và cộng đồng doanh nghiệp để theo đuổi những mục tiêu chung này ngay từ đầu năm 2017 và đến nay đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, Việt Nam đã đăng cai tổ chức gần 200 cuộc họp trên 4 lĩnh vực ưu tiên lớn là thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo; Tăng cường liên kết kinh tế khu vực; Hỗ trợ nâng cao năng lực các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ số; Tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững. Đây là tiền đề quan trọng, chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11 tới và đề ra phương hướng phát triển cho APEC và khu vực trong tương lai.

Tại hội thảo, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear và chuyên gia cao cấp CSIS Murray Hiebert đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong việc tổ chức các hội nghị trong năm và chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao APEC sắp tới, tạo thêm động lực cho thúc đẩy hợp tác trong APEC và khu vực. Các chuyên gia trông đợi chuyến đi châu Á sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ là cơ hội tốt để Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết đối với khu vực trên tất cả các mặt kinh tế và chiến lược, cùng đóng góp vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu