SOM 2: Nhiều sáng kiến và nội dung hợp tác then chốt của APEC được thông qua

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC và các cuộc họp liên quan đã kết thúc hôm nay (18/5) sau hơn 10 ngày diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

SOM 2: Nhiều sáng kiến và nội dung hợp tác then chốt của APEC được thông qua - ảnh 1

Họp báo thông báo kết quả Hội nghị quan chức cao cấp lần hai các quan chức cao cấp APEC và các cuộc họp liên quan (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu tại buổi họp báo quốc tế chiều 18/5, Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn khẳng định Hội nghị đã thành công tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường của Năm APEC 2017 mà Việt Nam làm Chủ tịch.

Dưới chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, SOM 2 nhất trí thúc đẩy hoàn tất các mục tiêu Bogor, gắn với tăng trưởng đồng đều, bình đẳng, góp phần vào các nỗ lực chung toàn cầu về phát triển bền vững. Hội nghị thông qua Khuôn khổ Đối thoại chính sách về thúc đẩy nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số; Đối thoại nhiều bên về APEC hướng tới 2020 và tương lai.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định: "Một nội dung mới được thảo luận tại Hội nghị lần này là đề xuất về thúc đẩy tăng trưởng bao gồm trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và xã hội. Sáng kiến này của Việt Nam nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều thành viên do đáp ứng kịp thời quan tâm của các nền kinh tế thành viên về việc bảo đảm cho người dân và doanh nghiệp được tham gia đầy đủ, đông đảo, đồng thời được hưởng các lợi ích đồng đều từ tăng trưởng, liên kết kinh tế trong bối cảnh bất bình đẳng, khoảng cách phát triển, khoảng cách số đang gia tăng".

Bày tỏ hài lòng về kết quả Hội nghị, Giám đốc điều hành Ban thư ký APEC Alan Bolards cho rằng: "Năm nay không phải là một năm dễ dàng của APEC khi mà xu hướng chống toàn cầu hóa đang nổi lên và APEC đang phải làm sao thúc đẩy tự do hóa thương mại, liên kết kinh tế khu vực. Việt Nam đã làm được rất nhiều việc và đi đầu trong lĩnh vực này. Kể từ Hội nghị SOM 1 ở Nha Trang chúng tôi đã hiểu được những ưu tiên và sáng kiến của Việt Nam và tại cuộc họp lần này Việt Nam đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều".

Sự đồng thuận đạt được tại Hội nghị lần này cũng tạo đà cho một Năm APEC thành công, củng cố vị thế của APEC là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, đi đầu thúc đẩy tăng trưởng, hội nhập và liên kết của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu