Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ghi danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chia sẻ
(VOV5) - Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã ghi danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào biên niên sử quân sự đương thời.

Trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), hôm qua (6/5), hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp là 1 trong 10 nhà chiến lược lỗi lạc nhất mọi thời đại.

Theo Prensa Latina, Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đã ghi danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào biên niên sử quân sự đương thời.

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 ghi danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng các đơn vị lập công. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân kéo dài 9 năm mà xét về nhiều mặt còn là nền tảng lý luận - thực tiễn vững chắc cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam.

Hơn nữa, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng tỏ cho các nước thuộc địa thấy rằng một đội quân vũ trang thô sơ có thể đánh bại một cường quốc có nền công nghiệp chiến tranh công nghệ cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu