Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mắt các nhà ngoại giao

Chia sẻ
(VOV5) -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã để lại những hình ảnh tốt đẹp với những nhà ngoại giao nước ngoài về một nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị.

Giản dị, khiêm nhường, gần gũi và vô cùng mộc mạc là cảm nhận của những nhà ngoại giao trong nước và quốc tế từng có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh sự kính trọng, ngưỡng mộ về kiến thức uyên bác của Tổng Bí thư, họ còn cảm nhận sâu đậm về một vị lãnh đạo có nhân cách rất đời thường.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
- "Cảm nhận của cá nhân tôi, tôi thấy bác Trọng là người giản dị, không cầu kỳ. Bác giản dị từ phong thái, giản dị trong cách giao tiếp, cũng như giản dị trong trang phục".

- "Tôi mới gặp ông một lần và được tiếp xúc ở cự ly gần. Tôi có cảm nhận ông là một nhà lãnh đạo rất thân thiện, sáng suốt và dễ gần. Ông có mái tóc bạc, bình dị và luôn mỉm cười với mọi người".

- "Những lần tôi được tiếp xúc với Tổng Bí thư trong những đợt công du ở nước ngoài hoặc tại thủ đô Hà Nội, phong cách giản dị, khiêm tốn, chân thành của Tổng Bí thư đã để lại ấn tượng đặc biệt, tình cảm tốt đẹp đối với tôi".

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mắt các nhà ngoại giao - ảnh 1Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, tháng 12/2023. Ảnh: VOV

Những chia sẻ của những người làm công tác đối ngoại của Việt Nam cho thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba, một người cộng sản chân chính mà trong lòng họ, ông còn là một hình mẫu về phong cách lãnh đạo giản dị, gần gũi và là người có một trái tim nhân hậu.

Phó giáo sư Chu Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách Việt Nam tại Đại học Quốc gia Australia, Phó Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam-Australia, nhớ mãi kỷ niệm cách đây 16 năm khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Australia: "Dịp bác Trọng sang thăm chính thức Australia năm 2008, lúc đó trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khi trò chuyện, thấy tôi sử dụng cả tên và chức vụ cho trang trọng thì bác Trọng đã thân mật nói với tôi là “Thôi cứ gọi là bác hoặc chú là được rồi. Vì vậy, từ đó, trong những cuộc nói chuyện của mình, tôi vẫn sử dụng cụm từ “bác Trọng” để nói về Tổng Bí thư. Gia đình chúng tôi không bao giờ quên kỷ niệm, khi bác hướng tay về cậu con trai của tôi, lúc đó cháu mới được 3 tuổi và nói “Ra ông bế cháu chút nào”. Đến nay, mặc dù con trai tôi đã gần 20 tuổi, nhưng cháu vẫn nhớ và thỉnh thoảng vẫn nhắc là ngày bé, con được ông Trọng bế.

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mắt các nhà ngoại giao - ảnh 2Ngày 20/6/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: VOV

Đại sứ Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại Đức, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Campuchia và Anh Quốc, kiêm nhiệm Ireland, có may mắn và vinh dự hai lần đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm nước sở tại, là Vương quốc Anh năm 2013 và Vương Quốc Campuchia năm 2019. Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết ông đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi Tổng bí thư, dù vừa trải qua một chặng công tác khá dài và trong thời tiết rét buốt của mùa đông châu Âu, lại vừa bị cảm lạnh, vẫn kiên quyết không hoãn buổi gặp gỡ bà con kiều bào tại đại sứ quán như đã định. Kiểu bào khi đó đã vô cùng vui mừng khi Tổng Bí thư bất ngờ xuất hiện, chỉ sau vài phút được thông báo rằng ông không tới được. Đó là một cuộc hội ngộ ấm áp và đầy tình đồng bào với những cảm xúc mà Đại sứ Vũ Quang Minh chưa từng chứng kiến. Một vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã giành được sự yêu mến và kính trọng của Lãnh đạo và Nhân dân các nước, đồng thời lại hết sức bình dị và gần gũi với cán bộ, quan tâm, lắng nghe ý kiến của bà con kiều bào.

Dấu ấn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong mắt các nhà ngoại giao - ảnh 3Ngày 12/12/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã để lại những hình ảnh tốt đẹp với những nhà ngoại giao nước ngoài về một nhà lãnh đạo liêm khiết, giản dị, luôn hướng về người dân. Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Sam An chia sẻ ấn tượng và tình cảm cá nhân về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Tôi rất vinh dự khi được biết và gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khi đi thăm và làm việc tại Việt Nam, cũng như khi Tổng Bí thư thăm Campuchia. Ở con người Tổng Bí thư luôn toát lên sự hòa đồng, gần gũi và thân thiện. Giản dị, chân thành, khiêm cung, mẫu mực và gần gũi chính là những ấn tượng không phai mờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng các nhà ngoại giao của Việt Nam và quốc tế".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu