Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội “Nghinh Ông” Cà Mau

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là một trong những lễ hội dân gian lớn nhất ở Cà Mau. 

Hôm qua (15 tháng 2 âm lịch), tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đã diễn ra lễ hội Nghinh Ông.

Sôi nổi các hoạt động tại Lễ hội “Nghinh Ông” Cà Mau - ảnh 1Ba chiếc tàu lớn được chọn đi nghinh Ông. Ảnh:VOV

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được tổ chức hằng năm vào ngày 14 - 16/2 âm lịch, nhằm tôn vinh loài cá Voi - được người dân địa phương gọi là “Nam Hải đại tướng quân” - để cầu cho mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi đánh bắt được may mắn, bình an. Những ngày diễn ra lễ hội, khu vực lăng Ông được trang hoàng rất đẹp mắt với nhiều cờ phướn. Đặc biệt là lễ rước Ông được diễu hành quanh thị trấn Sông Đốc.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là một trong những lễ hội dân gian lớn nhất ở Cà Mau. Theo một số tài liệu ghi chép lại, sau một đêm bão vào ngày 15/7/1925, một xác cá Ông (cá Voi) dài hơn 20m trôi dạt vào Vàm Xoáy. Với tín ngưỡng dân gian, ngư dân tin rằng, tàu thuyền gặp sóng to gió lớn, cá Ông sẽ phù hộ tai qua nạn khỏi, hoặc bị chìm tàu sẽ được cá Ông đưa vào bờ an toàn. Từ đó, ngư dân ở Sông Đốc thỉnh xác về cất Lăng thờ phượng và tổ chức lễ hội Nghinh Ông hằng năm cho đến ngày nay. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu