Đối ngoại Nhân dân trong thành quả của ngoại giao Việt Nam

Hà Linh
Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2024 này, công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, phương thức tổ chức và nội dung.

Năm 2023, hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam tiếp tục đạt được các kết quả quan trọng góp phần tạo nền tảng xã hội tích cực, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước, qua đó giúp Việt Nam, nâng cao uy tín vị thế trên trường quốc tế. Có thế nói, công tác ngoại giao nhân dân đã đóng góp một phần quan trọng vào thành công chung của mặt trận đối ngoại của Việt Nam.

Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, năm 2023 là một năm rất thành công của ngoại giao nhân dân của Việt Nam. Công tác đối ngoại nhân dân đã phát huy thế mạnh của mình, thể hiện vai trò tốt là một trong ba trụ cột của đối ngoại Việt Nam. Các hoạt động đã diễn ra một cách rất sôi động, nhộn nhịp trên hầu hết các địa phương trong cả nước, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nhiều nước bạn bè của Việt Nam. Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga nói:
Đối ngoại Nhân dân trong thành quả của ngoại giao Việt Nam - ảnh 1Đại sứ Nguyễn  Phương Nga (trái) và Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski tại Việt Nam. ảnh Hà Linh

“Các hoạt động có nhiều đối mới rất đa dạng về hình thức và sâu sắc về nội dung và có sức lan tỏa rất lớn. Việt Nam tổ chức rất nhiều các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ năm tròn, năm lẻ quan hệ ngoại giao với các nước. Cùng với đó là nhiều các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, hội thảo kinh tế, các vấn đề xã hội, triển lãm nghệ thuật. Công tác đối ngoại nhân dân còn tham gia tích cực vào các hoạt động cấp cao... Điều này đã giúp c tăng thêm nội hàm phong phú rất sâu sắc của ngoại giao Việt Nam.” Đại sứ Nguyễn Phương Nga nói.

Cùng với đó, công tác đối ngoại nhân dân đã chú trọng tăng cường kết nối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối về Việt Nam năm 2023 ở mức 14 tỷ USD. Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đóng góp hàng trăm triệu đôla triển khai các chương trình, dự án tại Việt Nam.
Đối ngoại Nhân dân trong thành quả của ngoại giao Việt Nam - ảnh 2Các đại biểu tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức. Ảnh Hà Linh

Nói về thành tựu của công tác ngoại giao của Việt Nam năm qua, Đại sứ Australia tại Việt Nam, Andrew Goledzinowski, cho rằng: “Năm 2023, Việt Nam đã kỷ niệm quan hệ ngoại giao với khoảng 20 quốc gia. Có lẽ không có quốc gia nào trên thế giới lại đón tiếp nhiều chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam đến như vậy.

Ngoài việc, Việt Nam thành công trong việc nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất như với Hàn Quốc, Nhật Bản Mỹ...Việt Nam còn mở rộng, thúc đẩy hợp tác với nhiều nước khác. Trong bối cảnh tình hình thế giới đang diễn biến phức tạp, Việt Nam đã trở thành điểm đến yêu thích của du lịch và thu hút ngày càng nhiều hơn sự quan tâm của cộng đồng quốc tế”.

Theo đại sứ Nguyễn Phương Nga, có được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp của các đại sứ, đại sứ quán, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam"…

Đối ngoại Nhân dân trong thành quả của ngoại giao Việt Nam - ảnh 3Một tiết mục văn nghệ đến từ Đại sứ quán Lào tại Việt trong chương trình văn nghệ giao lưu hữu nghị quốc tế.  

Và, trong không khí một Mùa xuân mới đang về, mang theo nhiều niềm vui, hứng khởi và nhiều cơ hội để nâng cao công tác đối ngoại nhân dân, Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Saadi Salama, trưởng phái đoàn ngoại giao tại Việt Nam bày tỏ: “Năm mới 2024, đoàn ngoại giao Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam VUFO trong các hoạt động hòa bình hữu nghị để thúc đẩy công tác ngoại giao nhân dân. Tết nguyên đán Giáp Thìn cận kề, người dân Việt Nam đang chuẩn bị cho thời khắc chào đón Năm mới, với nhiều hy vọng và tiếp tục tạo nên dấu ấn cho một hành trình hội nhập và phát triển thịnh vượng của Việt Nam”. 

Đối ngoại Nhân dân trong thành quả của ngoại giao Việt Nam - ảnh 4Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Saadi Salama, trưởng phái đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Ảnh Hà Linh

Năm 2024 này, công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, phương thức tổ chức và nội dung, góp phần xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu