Đặng Cát Tiên – học sinh duy nhất được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

Lê Phương tổng hợp
Chia sẻ
(VOV5) - Em Đặng Cát Tiên, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Khánh Hòa, vinh dự là học sinh duy nhất trên cả nước được góp mặt.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, trong đó có 5 học sinh, sinh viên, thuộc lĩnh vực học tập và hoạt động xã hội. Trong số đó, em Đặng Cát Tiên, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Thái Nguyên, tỉnh Khánh Hòa, vinh dự là học sinh duy nhất trên cả nước được góp mặt.

Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan, các cấp, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu đã đề ra trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đề nghị các đại biểu Quốc hội trẻ em sớm báo cáo cử tri trẻ em cả nước kết quả phiên họp; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri.

Đặng Cát Tiên – học sinh duy nhất được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 - ảnh 1Đặng Cát Tiên. Ảnh: Lưu Trinh

Tự tin, đĩnh đạc và nụ cười tươi tắn là ấn tượng của mọi người về em Đặng Cát Tiên, học sinh lớp 9 trường THCS Thái Nguyên (tỉnh Khánh Hòa), trong vai trò Chủ tịch Quốc hội giả định tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái. Bằng năng lực và sự cố gắng của bản thân, Cát Tiên đã xuất sắc vượt qua hơn 260 đại biểu thiếu nhi khác ở vòng phỏng vấn để đảm nhận vị trí điều hành phiên họp quan trọng này. Nhớ lại hành trình tham gia phiên họp, Đặng Cát Tiên chia sẻ:  Khi được tham dự phiên họp và được tín nhiệm lựa chọn là Chủ tịch Quốc hội giả định, em cảm thấy mình mang một trách nhiệm lớn lao. Em luôn tự nhắc nhở bản thân phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tìm hiểu các văn bản pháp luật cũng như xem xét tình hình thực tế để đưa ra tại phiên họp những ý kiến, kiến nghị sát sao, đáp ứng được nhu cầu của các bạn trẻ.

Với Đặng Cát Tiên, việc được tham gia 1 trong những sự kiện nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong năm 2023 là niềm tự hào, là động lực phấn đấu học tập.

Việc em được tham gia phiên họp lần này là một cơ hội quý giá không phải bạn nào cũng có được. Chính cơ hội này là nguồn động lực cho em cố gắng tiếp tục chau dồi bản thân và có thể có thêm nhiều kinh nghiệm trên con đường đến với tòa nhà Quốc hội này trong tương lai. Em mong rằng trong tương lai ấy, em sẽ đến đây với tư cách là Đại biểu Quốc hội hoặc có thể là một thành viên trong ban chủ chốt của Quốc hội.

Với những kiến thức đã tích lũy, Cát Tiên tự tin thể hiện vai trò được giao phó, điều hành phiên họp thành công. Đánh giá về kết quả phiên họp dưới sự điều hành của Cát Tiên, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho rằng:  Kết quả cho thấy rất rõ ràng rằng những ý kiến của các em rất sát thực tiễn, gắn với nhu cầu, nguyện vọng của trẻ em. Phiên họp đã cho thấy niềm đam mê với nghề nghiệp, ước mơ, khát vọng làm thế nào để trong thời gian sắp tới có những đóng góp tích cực hơn nữa cho đất nước.

Không chỉ gây ấn tượng với phong thái chững chạc trên nghị trường, cô học sinh lớp 9 còn sở hữu nhiều thành tích học tập xuất sắc và những hoạt động nổi bật, như: Giải nhì cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021 cấp quốc gia; Giải cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi toàn quốc năm 2021; Chỉ huy Đội giỏi tại Festival Cung Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII; Giải nhất môn tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Khánh Hòa, năm 2023; Danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh năm 2023… Cát Tiên đã luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu và chịu khó học hỏi để có được những thành tích này. Ngoài việc học trên lớp, Cát Tiên còn dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về các vấn đề của xã hội, rèn luyện thêm về kỹ năng mềm, khả năng ngoại ngữ, tham gia các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong cũng như các phong trào của trường và địa phương từ nhỏ.

Đặng Cát Tiên – học sinh duy nhất được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 - ảnh 2Đặng Cát Tiên phát biểu tại Phiên họp Quốc hội trẻ em. Ảnh: Xuân Tùng

Cát Tiên chia sẻ việc không ngừng học hỏi và rèn luyện mỗi ngày là cách tốt nhất để em nâng cao kiến thức, khẳng định bản thân và đạt được thành công trong học tập và cuộc sống:  Nếu muốn thành công, chúng ta phải biết được điểm mạnh, điểm yếu cũng như hiểu rõ giá trị của bản thân để phấn đấu và nâng cao giá trị của mình. Khi hiểu được giá trị của bản thân, chúng ta sẽ biết cách phát huy những ưu điểm và khắc phục những điểm yếu của bản thân. Có như vậy, chúng ta mới tự tin trong suy nghĩ, hành động để đạt được cái đích mà mình đã chọn. Không ngừng học hỏi và rèn luyện để hoàn thiện bản thân ở thời điểm hiện tại là cách để khẳng định bản thân ở tương lai.

Với suy nghĩ đó, Tiên luôn giữ một thái độ tích cực, lạc quan trước mọi vấn đề. Theo Cát Tiên, đó là cách để em có một nguồn năng lượng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Mới đây, Cát Tiên đón nhận tin vui khi trở thành gương mặt học sinh duy nhất và ứng cử viên trẻ nhất được vinh danh trong Top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023 của Trung ương Đoàn trong lĩnh vực hoạt động xã hội, bên cạnh các nhân tố xuất sắc trên cả nước. Cát Tiên chia sẻ niềm vinh dự này là cơ hội để em tiếp tục học hỏi và cũng là động lực để phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu