Phát huy nguồn lực kiều bào kết nối các địa phương, đóng góp xây dựng đất nước

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành một nguồn lực quý, giàu tiềm năng, có thể đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước.

Ngày 27/12, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đồng chủ trì, tổ chức Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” tại Hải Phòng.

Phát huy nguồn lực kiều bào kết nối các địa phương, đóng góp xây dựng đất nước - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh trong những năm vừa qua, cộng đồng ta ở nước ngoài không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội nơi mình sinh sống, bà con kiều bào luôn hướng về quê hương, đóng góp cho đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau.

Phát huy nguồn lực kiều bào kết nối các địa phương, đóng góp xây dựng đất nước - ảnh 2Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Lưu Quang tin tưởng thông qua hội nghị sẽ có nhiều chương trình, dự án hợp tác thực chất, hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong nước được hình thành và triển khai thực hiện. Phó Thủ tướng đề nghị: "Các cơ quan chức năng trong nước cần ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết của kiều bào với tinh thần thực sự cầu thị và mục đích cao nhất là phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc".

Phát huy nguồn lực kiều bào kết nối các địa phương, đóng góp xây dựng đất nước - ảnh 3Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thực sự đã trở thành một nguồn lực quý, giàu tiềm năng, có thể đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Hội nghị này nhằm gia tăng sự gắn kết giữa kiều bào với trong nước; tạo khuôn khổ, cơ chế bền vững nhằm khuyến khích kiều bào tham gia phát triển đất nước trên các lĩnh vực phù hợp với nguồn lực của cộng đồng. Chúng tôi cũng hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam và kiều bào sẽ tăng cường kết nối, tìm thêm những cơ hội hợp tác qua Hội nghị này".

Phát huy nguồn lực kiều bào kết nối các địa phương, đóng góp xây dựng đất nước - ảnh 4Các đại biểu tham gia phiên thảo luận chuyên đề “Đầu tư xanh”.

3 phiên thảo luận chuyên đề của hội nghị tập trung vào vấn đề “Đầu tư xanh”, “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, “Phát triển chuỗi cung ứng”. Các đại biểu kiều bào và doanh nghiệp trong nước tập trung thảo luận về phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tại một số địa phương; chuyển giao công nghệ; xây dựng và nâng tầm thương hiệu quốc gia; thúc đẩy các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài... Ông Nguyễn Hữu Nhiệm, người Việt tại Slovakia, cho biết Đảng, Nhà nước ta cần chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách để trọng dụng chuyên gia kiều bào trẻ: "Tôi thấy Nhà nước nên cố gắng làm thế nào thu hút được chất xám của thế hệ thứ hai người Việt ở nước ngoài cùng chung tay xây dựng đất nước. Thế hệ thứ hai người Việt nói tiếng Anh và tiếng bản địa rất tốt, luôn hướng về đất nước. Nếu có động lực và phát huy tốt, các cháu sẽ quay về Việt Nam làm việc và cống hiến".

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa các hiệp hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và các hội doanh nghiệp địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu