Nguồn lực kiều bào trong xây dựng đất nước

Hân My
Chia sẻ

(VOV5) - Cơ chế chính sách từ trong nước ngày càng rộng mở đã tạo động lực và niềm tin cho người Việt có cơ hội trở về và được cống hiến.

Người Việt ở nước ngoài là nguồn lưc quan trọng đóng góp cho đất nước trong thời kỳ hội nhập. Họ luôn tự hào mình là người Việt, luôn ý thức được trách nhiệm của mình chung sức, đồng lòng với quê hương.

Nghe âm thanh tại đây:
 

Tiến sĩ Lê Duy Cân, sau mấy chục năm sống và làm việc ở Cộng hòa Liên bang Đức, hiện nay, thường xuyên trở về Việt Nam. Là giảng viên của Trường đại học Việt-Đức ( tại thành phố Hồ Chí Minh), ông luôn ý thức trách nhiệm của mình với đất nước cũng như vai trò của những trí thức người Việt ở nước ngoài với quê hương. Vì vậy, ông tham gia vào nhiều dự án giáo dục, kết nối các bạn trẻ người Việt ở CHLB Đức về giảng dạy tại Việt Nam. Tiến sĩ Lê Duy Cân chia sẻ:“ Nên có cơ chế nào đó chung cho cả nước, để tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài  họ về lại dễ dàng hòa nhập. Khi hòa nhập thì tinh thần thoải mái, họ sẽ đóng góp được nhiều hơn. Những lớp trẻ, như tôi khi đó, còn trẻ thì mình đi ra học tập, làm việc ở nước ngoài. Sau một thời gian, mình thấy đủ rồi và quay về đóng góp cho quê hương. Những lớp trẻ sau tôi, luôn nghĩ như vậy nên tôi luôn tạo ra một network để giúp đỡ cho những bạn trẻ hơn, nhất là trong thời kỳ hội nhập”.

Nguồn lực kiều bào  trong xây dựng đất nước - ảnh 1Tiến sĩ Lê Duy Cân tham dự một hội nghị trí thức kiều bào

Suy nghĩ của tiến sĩ Lê Duy Cân, cũng chính là mong muốn của những người Việt trẻ khi ra nước ngoài học tập. Hầu hết họ đều cố gắng tiếp thu kiến thức, tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài một thời gian và sau đó, hoặc ở lại, hoặc trở về nhưng cùng mục tiêu chung là được cống hiến sức mình cho quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Duy Anh, hiện đã trở về Việt Nam làm việc sau hơn chục năm sống tại Vương quốc Anh. Anh cũng cho biết, rất nhiều bạn bè của anh ở các nước cũng đã trở về và đưa cả gia đình về Việt Nam, tham gia nhiều dự án hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Đồng quan điểm này, chị Hà Phương Anh, người Việt tại Vương quốc Anh cho rằng:“ Em thấy đa số các bạn sang Anh học đều muốn kiếm việc ở bên này. Nhưng không phải tất cả đều muốn ở bên này mãi mãi mà muốn sau năm đến bảy năm sẽ chuyển công tác về Việt Nam.  Các bạn đều nhìn nhận Việt Nam rất phát triển. Các bạn về Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội hơn, đỡ bị cạnh tranh hơn ở nước ngoài. Các bạn cũng được gần gũi gia đình và dược đóng góp cho quê hương trong giai đoạn phát triển”.

Nguồn lực kiều bào  trong xây dựng đất nước - ảnh 2Chị Hà Phương Anh, người Việt tại Anh 

Mỗi người Việt ở nước ngoài đều có những lý do riêng khi quyết định ở lại hay trở về. Với họ, cho dù ở đâu, họ đều mong muốn được mang tri thức của mình, những nghiên cứu khoa học của mình áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, để giải quyết những vấn đề cấp thời của thời đại, trong đó luôn gắn liền với đòi hỏi phát triển của đất nước. Giáo sư, tiến sĩ Trần Xuân Bách, người đã được Đại học Johns Hopkins ( Hoa Kỳ) bổ nhiệm chức danh Giáo sư ( kiêm nhiệm), cũng là người đã tham gia điều phối Mạng lưới trí thức trẻ  Việt Nam toàn cầu nêu quan điểm về việc thu hút nguồn lực của người trẻ ở nước ngoài:“ Chính sách và biện pháp thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật, không chỉ nằm ở giới hạn lợi ích và chế độ đãi ngộ mà thực tế, phải dựa trên nhu cầu phát triển bản thân của họ. Bởi vì, với mỗi người làm công tác nghiên cứu học khoa học, học thuật, thì mong muốn khát khao là khám phá trí thức, phát triển bản thân, dần  dần biến phát triển bản thân chuyên môn thành những giá trị xã hội. Bước tiếp theo đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều ngành, đơn vị với những biện pháp cụ thể”.

Nguồn lực kiều bào  trong xây dựng đất nước - ảnh 3GS Trần Xuân Bách

Sự vào cuộc của các bộ, ngành từ trung ương tới địa phương đã góp phần hiệu quả vào việc thu hút nguồn lực kiều bào. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, trong đó có một lực lượng không nhỏ trí thức kiều bào là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển chung của đất nước. Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt nam ở nước ngoài khẳng định:Chúng tôi nghĩ rằng, những con dân đất Việt, dù ở đâu cũng luôn có trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước.  Kiều bào luôn tự hào về bước phát triển của đất nước, vị thế của đất nước và luôn ý thức trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung. Chúng ta luôn tự hào trong hơn 20 năm qua, cộng đồng người Việt ở nước ngoài không ngừng lớn mạnh.

Những người con đất Việt dù sống ở trong nước hay nước ngoài đều luôn tự hào mình là người Việt, luôn có trách nhiệm và mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Cơ chế chính sách từ trong nước ngày càng rộng mở đã tạo động lực và niềm tin cho người Việt có cơ hội trở về và được cống hiến.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu