Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp thực chất của EU cho sự phát triển

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều sự hiện diện của các đối tác châu Âu trong những lĩnh vực hợp tác trụ cột với thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp thực chất của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong quá trình phát triển của Thành phố. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh như vậy tại Lễ kỷ niệm Ngày châu Âu (EUROPE DAY 2024) do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức tối qua (16/05).

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp thực chất của EU cho sự phát triển  - ảnh 1Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao đổi cùng Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều sự hiện diện của các đối tác châu Âu trong những lĩnh vực hợp tác trụ cột với thành phố, như: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo… Thành phố cũng mong muốn chính quyền và doanh nghiệp các nước EU tham gia, đóng góp cho các dự án phát triển trung tâm tài chính quốc tế - trung tâm đổi mới sáng tạo tại Thành phố, xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, giảm phát thải carbon, sản xuất năng lượng tái tạo và phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Chính quyền Thành phố cam kết tiếp tục bảo đảm môi trường chính trị - xã hội ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp châu Âu, hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả tại Thành phố.

Tại buổi lễ, Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh trong ba thập kỷ rưỡi đã qua, EU và Việt Nam đã sát cánh bên nhau và cùng đạt được nhiều thành tựu. Đại sứ bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển trong quan hệ song phương EU - Việt Nam, góp phần hiện thực mục tiêu của Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045, đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, tập trung vào tính bền vững và bao trùm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu