Lần đầu tiên tổ chức Ngày Việt Nam – EU: “Chung tay vì một môi trường sạch”

Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về ứng xử có trách nhiệm đối với môi trường, hệ sinh thái tự nhiên.

Hôm qua (12/5), tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra Ngày Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EU). Đây là lần đầu tiên sự kiện được Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Hà Nội tổ chức.

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Việt Nam – EU: “Chung tay vì một môi trường sạch” - ảnh 1Ông Julien Guerier, Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Với chủ đề “Việt Nam – EU: Chung tay vì một môi trường sạch”, sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân về ứng xử có trách nhiệm đối với môi trường, hệ sinh thái tự nhiên nói chung và môi trường biển nói riêng, góp phần ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường biển. 

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cam kết mục tiêu “phát thải ròng bằng 0”và đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế, trong đó có EU và nhiều nước thành viên, thực hiện mục tiêu này. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết: “Thời gian qua, EU và các nước thành viên đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này thông qua các dự án hợp tác phát triển về thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, xử lý rác thải… Tại phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – EU về triển khai Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – EU tháng 10/2023 vừa qua, hai bên đã thống nhất đưa hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học, xử lý rác thải nhựa trên biển trở thành một trong những lĩnh vực hợp tác ưu tiên”.

Về phần mình, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Julien Guerrier, nhấn mạnh: “Việt Nam đã thể hiện mạnh mẽ cam kết của mình trong lĩnh vực này, đặc biệt là đối với thoả thuận Paris, các chiến lược các bạn đã đề ra, như: Chiến lược Biến đổi khí hậu quốc gia, Chiến lược xanh quốc gia và Chiến lược đa dạng sinh học. Chúng tôi hoan nghênh việc triển khai những sáng kiến, chính sách này và mong sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện điều đó. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau đưa sắc xanh dương, xanh lam của Việt Nam trở lại vị trí vốn có của nó và nỗ lực đạt được điều này trong tương lai”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu