Người dân tộc Cơ Tu miền núi ở tỉnh Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo

Lê Tuyết
Chia sẻ
(VOV5) - Tại tỉnh Quảng Nam, hiện có hàng ngàn hộ đồng bào Cơ Tu phát triển cây chuối mốc, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi cao.

Tại tỉnh Quảng Nam, nhiều gia đình dân tộc Cơ Tu đã trồng cây chuối mốc để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đây là một trong những loại cây dễ trồng, mang lại thu nhập chính, giúp bà con thoát nghèo, ổn định đời sống. 

Nghe âm thanh bài tại đây:
 

Chuối mốc (hay còn được gọi là chuối sứ) là loại cây trồng phổ biến ở Việt Nam. Loại cây này không sợ khô hạn trong mùa nắng, không lo bị ngập úng vào mùa mưa và trồng được quanh năm. 

Tại tỉnh Quảng Nam, hiện có hàng ngàn hộ đồng bào Cơ Tu phát triển cây chuối mốc, tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi cao, như: Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang... Trước đây, bà con trồng chuối theo hướng nhỏ lẻ nhưng vài năm nay được chính quyền địa phương hướng dẫn, tư vấn về cách trồng, nhiều người đã chuyển qua phát triển cây chuối nhiều hơn. 

Người dân tộc Cơ Tu miền núi ở tỉnh Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo - ảnh 1Vườn chuối của ông A Lăng Hối. Ảnh: VOV

Ông Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang, cho biết: "Huyện Đông Giang hiện nay đang phát triển mô hình trồng chuối tại xã JơNgây, xã Sông Côn, xã Mà Cooih, xã Ba và xã Tư. Bà con rất tích cực phát triển mô hình trồng chuối. Huyện quan tâm bằng nhiều chương trình, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, hỗ trợ đến tận người dân khi có phương án để làm sao nâng cao sản phẩm, vị thế cao hơn. Nhiều siêu thị cũng chư các chợ tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng bán nhiều chuối Đông Giang. Chuối là sản phẩm đặc trưng nên hầu như khách du lịch đến tham quan đều mua. Huyện Đông Giang sẽ tiếp tục nâng cao chuỗi liên kết, nâng cao giá trị hơn các mô hình kinh tế."

Trong khi đó, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ bà con vốn vay, cung cấp cây giống, kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam, cho biết: "Đối với các huyện miền núi, bà con sử dụng nguồn vốn vay đầu tư phát triển một số mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, cải thiện cuộc sống. Từ những mô hình này đã đóng góp cho tỉnh Quảng Nam có nhiều sản phẩm OCOP (Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm). Chúng tôi hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật canh tác theo hướng cầm tay chỉ việc. Đặc biệt, đối với huyện miền núi, chúng tôi làm rất hiệu quả, tạo thói quen cho bà con tập trung sản xuất hàng hóa, sản xuất an toàn, sản xuất sạch. Chúng tôi có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức nhiều hội chợ quảng bá hàng nông sản cho nông dân ra các tỉnh khác để đưa sản phẩm của bà con trưng bày ở các nơi, giúp nông dân kết nối cung cầu với thị trường bên ngoài tỉnh."

Năm nay, chuối được giá lại được mùa nên bà con tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Tại huyện Đông Giang, năng suất trồng chuối mốc đạt từ 25 tấn đến 30 tấn/ha, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng/ha (hơn 2.200 USD đến 2.470 USD/ha). Ông A Lăng Hối, người dân tộc Cơ Tu ở xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, trồng hơn 3 ha cây chuối mốc và chuối tiêu. Khu vườn chuối của ông Hối nằm trên sườn đồi ở xã Mà Cooih có 4.000 gốc chuối. Trung bình, mỗi buồng chuối bán được 80.000 đồng (hơn 3 USD) đến 150.000 đồng (hơn 6 USD). Vào các ngày rằm và mùng một, dịp lễ, Tết, giá chuối tăng lên 200 ngàn đồng (gần 10 USD) đến 500 ngàn đồng (hơn 22 USD)/buồng chuối.

Người dân tộc Cơ Tu miền núi ở tỉnh Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo - ảnh 2Gia đình ông A Lăng Hối thoát nghèo nhờ trồng chuối mốc. Ảnh: VOV

Ông A Lăng Hối cho biết nhờ trồng chuối, gia đình ông Hối đã thoát nghèo, có tiền làm nhà: "Trồng chuối thấy hiệu quả cao, cuộc sống ổn định. Trước đây, tôi đi gom chuối, sau đó đi bán lại thấy lợi nhuận nên mình có đầu tư trồng chuối. Thu nhập mỗi tháng trung bình hơn 10 triệu đồng (hơn 410 USD). Có tiền thu hằng tháng nên cuộc sống không còn khó khăn như trước. Tôi mong muốn chính quyền địa phương làm đường nhựa để vận chuyển chuối dễ dàng."

Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, ngày càng có nhiều mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao, trong đó mô hình trồng chuối mốc là 1 ví dụ. Bà con địa phương đã tập trung sản xuất, giúp nhau vượt khó để phát triển kinh tế hộ gia đình nói riêng, phát triển kinh tế địa phương nói chung.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu