Hội đàm cấp cao Việt Nam - New Zealand: Hướng tới nâng cấp quan hệ song phương

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (11/3), tại Thủ đô Wellington, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo thống nhất các phương hướng làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương. Theo đó: về chính trị - đối ngoại, hai bên nhất trí thúc đẩy thực hiện tích cực và hiệu quả Chương trình Hành động Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024 và sớm xây dựng Chương trình Hành động cho giai đoạn mới. Về an ninh - quốc phòng, hai Thủ tướng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, công nghiệp quốc phòng, tăng cường hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, buôn bán ma túy…. Về kinh tế - thương mại - đầu tư, hai Thủ tướng thống nhất phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD vào năm nay và hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD vào năm 2026.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - New Zealand: Hướng tới nâng cấp quan hệ song phương - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị New Zealand tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, như: nhãn, vải, chuối, hoa cắt cành vào thị trường New Zealand, tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như: nông nghiệp sạch, quản trị rủi ro, thiên tai, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp chất lượng cao, năng lượng tái tạo. Nhân dịp này, Thủ tướng New Zealand đã công bố triển khai giai đoạn 3 của Dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao (Vietfruits) trị giá 6,24 triệu NZD hỗ trợ nông dân trồng chanh dây quy mô nhỏ và các bên tham gia chuỗi giá trị tăng năng suất.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế; nhất trí chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác biển, cùng phấn đấu đưa Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng hứng kiến lễ ký 3 văn kiện hợp tác quan trọng, gồm: Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giai đoạn 2024-2026 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand; Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand; Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2023 - 2026 giữa Bộ Giáo dục và Đào taọ Việt Nam và Cơ quan giáo dục New Zealand.

Phát biểu tại họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Cuộc hội đàm rất đặc biệt trên tinh thần xây dựng và hợp tác chúng tôi đã thảo luận toàn diện về các lĩnh vực hợp tác, đề ra phương hướng để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển mạnh mẽ sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới và tiến tới sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, trong đó tôi xin khái quát bằng 3 cặp từ khóa là “ổn định và củng cố”, “tăng cường và mở rộng”, và “tăng tốc và bứt phá”.

Về phần mình, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết tại hội đàm hai bên đã đưa ra các cam kết về việc cùng đóng góp xây dựng khu vực châu Á – Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, mang lại lợi ích cho hai nước và người dân mỗi nước. Việt Nam và New Zealand thúc đẩy quan hệ toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu