Chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Australia và New Zealand

Huyền Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến công tác đã thành công về mọi mặt, tạo đà cho quan hệ Việt Nam với hai nước Australia và New Zealand phát triển lên tầm cao mới.

Hôm nay (12/3), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand. Chuyến thăm thành công về mọi mặt, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ bang giao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với Australia và New Zealand.

Chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Australia và New Zealand - ảnh 1Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại cuộc họp báo chung - Ảnh: VOV

Trong chuyến công tác từ 5-11/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lịch trình dày đặc và hiệu quả với hơn 50 hoạt động.

Đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác ASEAN – Australia

Tham dự các Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia, Việt Nam đã tham gia chủ động, tích cực, cả trong quá trình chuẩn bị, xây dựng chương trình nghị sự và đàm phán văn kiện, cũng như tham gia, đóng góp quan trọng vào thành công chung của hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất “3 đột phá, 3 tăng cường và 3 cùng” trong quan hệ ASEAN – Australia, được các lãnh đạo đánh giá cao và nhiều nội dung được văn bản hóa.

Sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị đã góp phần đề cao vai trò của Việt Nam trong quan hệ ASEAN – Australia. Nhân dịp này, Thủ tướng đã gặp tất cả Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN, các nước tham dự và Tổng Thư ký ASEAN. Các đối tác đều đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Nâng cấp quan hệ song phương với Australia, mở ra cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực mới với New Zealand

Sau khi tham dự Hội nghị ASEAN - Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 7-11/3. Hai nước đã dành cho Thủ tướng và phu nhân sự đón tiếp trọng thị với nghi lễ cao nhất. Chính phủ New Zealand còn dành cho Thủ tướng nghi lễ đặc biệt của thổ dân Maori.

Tại Australia, điểm nổi bật nhất của chuyến thăm là việc Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đây là quan hệ ở cấp độ cao nhất trong hệ thống quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ để thực hiện 6 phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực. Đánh giá về khuôn khổ hợp tác mới này, ông Layton Pike, đồng sáng lập Viện Chính sách Australia-Việt Nam, cho rằng: "Hôm nay là một ngày vui, một ngày lịch sử trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia khi hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ mới là Đối tác chiến lược toàn diện. Khuôn khổ quan hệ mới phản ánh mức độ tin cậy chính trị và tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước, đặc biệt là giữa hai nhà lãnh đạo, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam và Australia gia tăng đối thoại và trao đổi giữa các cấp và trong nhiều lĩnh vực".

Ấn tượng đặc biệt với bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Australia, Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Goledzinowski chia sẻ: "Thủ tướng Phạm Minh Chính là một người ấm áp, chân thành và ông đã thu hút tất cả những người gặp mặt. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hoạt động rất hiệu quả và dành rất nhiều thời gian để thảo luận về những vấn đề ưu tiên của Việt Nam. Có thể khẳng định chuyến thăm đã phản ánh mức độ chân thành và tình hữu nghị giữa hai nước, hy vọng nhiều cơ hội để hai nước gắn kết hơn sẽ được mở ra sau chuyến đi này".

Chuyến thăm mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Australia và New Zealand - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại họp báo chung - Ảnh: VOV

Trong khi đó tại New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm sâu rộng với Thủ tướng Christopher Luxon và gặp một số lãnh đạo cấp cao New Zealand. Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyến thăm còn mở ra cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực mới, như: ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số... Thông báo tới báo giới hai nước sau cuộc hội đàm thành công,

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Trên tinh thần xây dựng và hợp tác, chúng tôi đã thảo luận toàn diện về các lĩnh vực hợp tác, đề ra phương hướng để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển mạnh mẽ sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới và tiến tới sẽ nâng cấp quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, trong đó tôi xin khái quát bằng 3 cặp từ khóa là “ổn định và củng cố”, “tăng cường và mở rộng”, và “tăng tốc và bứt phá”".

Hai bên thống nhất phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại để đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD trong năm nay và nghiên cứu các biện pháp nhằm đưa đầu tư hai chiều đạt 500 triệu USD vào năm 2030, cam kết cùng hợp tác đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand đã thành công về mọi mặt, tạo đà cho quan hệ Việt Nam với hai nước Australia và New Zealand phát triển lên tầm cao mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu