Xây dựng diện mạo, môi trường văn hóa mới cho Thủ đô Hà Nội

Chia sẻ

(VOV5) - Ngày 10/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 - Thực trạng và giải pháp” với sự tham dự của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, trí thức, cộng đồng sáng tạo đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Xây dựng diện mạo, môi trường văn hóa mới cho Thủ đô Hà Nội - ảnh 1Khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp, tham vấn trong 12 lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được xác định tại Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Chính phủ (Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, phần mềm và các trò chơi giải trí, truyền hình và phát thanh, thời trang, du lịch văn hóa, kiến trúc, thiết kế, xuất bản, mỹ thuật-nhiếp ảnh và triển lãm).

Cũng tại tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, Ban tổ chức thống nhất nhận thức về tầm quan trọng việc phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, bắt nhịp với dòng chảy hội nhập quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu