Xây dựng công cụ giám sát việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa ở các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Hội đồng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương có biện pháp cụ thể để bảo vệ và bảo quản đặc biệt đối với bảo vật quốc gia...
Xây dựng công cụ giám sát việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa ở các địa phương - ảnh 1Quang cảnh phiên họp - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cuộc họp Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia về hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2015-2019 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2024 diễn ra ngày 5/1, tại Hà Nội.

Nhiệm kỳ 2015-2019, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia đã tổ chức thẩm định được 52 di tích, 112 hiện vật, nhóm hiện vật trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và công nhận Bảo vật quốc gia; đóng góp ý kiến, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ các hồ sơ di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO)…

Nhiệm kỳ 2020-2024, Hội Đồng tiếp tục tham gia thẩm định các hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị UNESCO đưa di sản văn hóa thiên nhiên, di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục Di sản thế giới.

Hội đồng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương có biện pháp, phương án cụ thể để bảo vệ và bảo quản đặc biệt đối với bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể sau khi được UNESCO ghi danh và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị đối với di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu