WHO cam kết và đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam nên đưa tiêm phòng COVID-19 vào tiêm chủng quốc gia - tiêm chủng suốt đời; tập trung giám sát có trọng điểm, chặt chẽ với bất cứ sự xuất hiện nào của các biến thể mới.

Chiều qua, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, sau tuyên bố của WHO về việc COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu. 

WHO cam kết và đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19  - ảnh 1Các chuyên gia của Bộ Y tế và đại diện WHO tại Việt Nam trả lời báo chí về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 8/5. Ảnh: Thái Bình/suckhoedoisong.vn

Tại đây, Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, khẳng định WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu nhưng không có nghĩa là COVID-19 không còn là mối đe dọa và không có nghĩa là thế giới chấm dứt đại dịch COVID-19.

WHO cam kết và đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19  - ảnh 2TS. Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh: WHO tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu nhưng không có nghĩa là chúng ta chấm dứt đại dịch COVID-19. Ảnh: Thái Bình/suckhoedoisong.vn

Tiến sỹ Angela Pratt khuyến nghị Việt Nam cần duy trì năng lực của quốc gia, các thành tựu đã đạt được và chuẩn bị cho những sự kiện có thể xảy ra trong tương lai.

Đồng thời, Việt Nam nên đưa tiêm phòng COVID-19 vào tiêm chủng quốc gia - tiêm chủng suốt đời; tập trung giám sát có trọng điểm, chặt chẽ với bất cứ sự xuất hiện nào của các biến thể mới và luôn sẵn sàng vaccine, các phương tiện chẩn đoán, điều trị, đảm bảo các chuỗi cung ứng về lâu dài.

Tiến sỹ Angela Pratt khẳng định WHO luôn đồng hành, cam kết với Bộ Y tế trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Cũng tại buổi họp báo, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cho biết: Việt Nam đã đưa ra các đáp ứng phù hợp với tình hình dịch tễ trong từng thời kỳ. Bộ Y tế đang triển khai, xem xét các nội dung hướng dẫn về chẩn đoán, điều trị COVID-19; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19; tăng cường năng lực cho đơn vị hồi sức cấp cứu. Việt Nam luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như có các kế hoạch, phương án linh hoạt trong việc đối phó với dịch COVID-19.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu