Vợ chồng bệnh nhân Covid-19 người Anh trở lại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Vợ chồng người Anh bày tỏ vui mừng được ngắm nhìn gương mặt các y bác sỹ, điều mà trong quá trình điều trị bệnh nhân không thể nhìn thấy.
Vợ chồng bệnh nhân Covid-19 người Anh trở lại Việt Nam - ảnh 1Vợ chồng người Anh cảm ơn và thăm hỏi các y, bác sĩ - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Tròn 3 năm kể từ ngày được phát hiện mắc Covid-19 trên chuyến bay 0054 từ Anh đến Việt Nam, vợ chồng người Anh, ông Dixong John Garth và bà Shan Ellison Barker, hôm qua (8/3) đã trở lại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để cảm ơn và thăm hỏi các y, bác sĩ đã điều trị cho mình. Trở lại khoa hồi sức tích cực và trò chuyện với các y, bác sĩ, vợ chồng người Anh bày tỏ vui mừng được ngắm nhìn gương mặt các y bác sỹ, điều mà trong quá trình điều trị bệnh nhân không thể nhìn thấy vì khi đó cán bộ, nhân viên y tế phải mang trang phục bảo hộ phòng chống Covid-19.

Ba năm trước đây, ông Dixong John Garth bị suy hô hấp nặng, phải thở máy và điều trị Covid-19 tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong khi người vợ cũng nhiễm Covid-19 nhưng tình trạng bệnh nhẹ hơn. Sau một thời gian khá dài, đêm 13/4/2020, ông Dixong John Garth được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công nhận khỏi bệnh và lên máy bay cùng vợ trở về Anh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu