Vinh danh cá nhân, tổ chức có công bảo tồn các loài hoang dã giai đoạn 2010-2020

Chia sẻ
(VOV5) - 3 khu di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, 9 khu Ramsar (đất ngập nước), 10 khu vườn di sản ASEAN…

Việt Nam đạt được nhiều thành tự đáng kể về bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, loài sinh vật và các nguồn gen phong phú, đặc hữu, quý, hiếm và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Đến nay, diện tích rừng ở Việt Nam đạt trên 13,8 triệu ha, tỷ lệ che phủ là 41,89 %.

Vinh danh cá nhân, tổ chức có công bảo tồn các loài hoang dã giai đoạn 2010-2020 - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Tuấn Nhân trao giải Nhất cho tác giả Phạm Văn Phùng với tác phẩm "Vọc chà vá chân nâu bán đảo Sơn Trà". - Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Cả nước có 173 khu bảo tồn với tổng diện tích hơn 2.500 ha. Nhiều khu bảo tồn thiên nhiên và khu vực đã được công nhận các danh hiệu quốc tế như 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới, 3 khu di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, 9 khu Ramsar (đất ngập nước), 10 khu vườn di sản ASEAN…

Đây là kết quả của những nỗ lực và sự cống hiến của những người dân, các nhà nghiên cứu khoa học, cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành liên quan. Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp ý nghĩa này, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Chương trình Vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã từ 2010 - 2020”.

Dự kiến, Lễ vinh danh sẽ được tổ chức trong quý II năm 2021, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế về đa dạng sinh học.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu