Việt Nam và Vương quốc Anh có tiềm năng trong hợp tác giáo dục

Lê Phương (tổng hợp)
Chia sẻ
(VOV5) - Vương quốc Anh hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam với 74 chương trình giáo dục xuyên quốc gia của 23 trường đại học Anh quốc. 

Việt Nam và Vương quốc Anh có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, không ngừng được củng cố, phát triển trong suốt 50 năm qua (1973 - 2023). Trong đó, các hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo được xem là một điểm nhấn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước và là lĩnh vực hợp tác có tiềm năng rất lớn. Vương quốc Anh hiện thuộc nhóm quốc gia có nhiều chương trình hợp tác về giáo dục nhất với Việt Nam.

Việt Nam và Vương quốc Anh có tiềm năng trong hợp tác giáo dục - ảnh 1Giáo sư Patrick Callaghan (giữa) chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long và các diễn giả tại hội thảo về quan hệ kinh tế Việt Nam-Anh tại LSBU vào tháng 4. Ảnh: Phong Hà/TTXVN

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ Anh có nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam, như: đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cho giáo viên giáo dục nghề nghiệp, đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho giáo viên dạy nghề trọng điểm quốc tế, khu vực Đông Nam Á; liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức cấp phát bằng của Anh… Đặc biệt, tháng 4 năm ngoái, Việt Nam và Vương quốc Anh ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đây là Bản ghi nhớ cấp Chính phủ đầu tiên trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và một đối tác quốc tế.

Vương quốc Anh hiện là đối tác hàng đầu của Việt Nam với 74 chương trình giáo dục xuyên quốc gia của 23 trường đại học Anh quốc. Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Iain Frew khẳng định trong chiến lược giáo dục quốc tế của Vương quốc Anh, Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia ưu tiên: "Hiện, có khoảng 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Vương quốc Anh. Phía Anh đang cung cấp nhiều chương trình đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam cũng như nền giáo dục bậc cao mà Vương quốc Anh vốn rất có danh tiếng. Tôi hy vọng 2 quốc gia sẽ xây dựng mối liên kết về giáo dục tại tất cả các cấp, từ việc dạy tiếng Anh ở trường cấp trung học cơ sở, cấp đại học đến việc liên kết giữa các chuyên gia giáo dục, nhà nghiên cứu và thậm chí hướng tới lĩnh vực đổi mới khi bước vào môi trường làm việc đòi hỏi kỹ năng công nghệ. Còn rất nhiều tiềm năng cho 2 nước thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục."

Theo Giáo sư Patrick Callaghan, Phó Hiệu trưởng trường Đại học London South Bank Uiversity (LSBU), Việt Nam và Anh có thể thúc đẩy quan hệ song phương thiết thực hơn nữa thông qua hợp tác giáo dục và nghiên cứu khoa học, là những lĩnh vực có tiềm năng lớn. Đặc biệt, hợp tác giáo dục giữa hai nước không chỉ giới hạn trong giáo dục đại học mà có thể mở rộng sang giáo dục nâng cao và giáo dục trung học.

Năm nay, Việt Nam và Vương quốc Anh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023). Giáo dục là 1 trong 3 chủ đề chính (giáo dục, phát triển bền vững và thương mại) được 2 nước chú trọng đề cập trong dịp này. Đây cũng là lĩnh vực mà hai nước có nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu