Việt Nam và Nhật Bản hợp tác về lĩnh vực bảo quản hiện vật bảo tàng

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Dự án bảo quản này là kết quả của những cuộc khảo sát được tiến hành trong khuôn khổ hợp tác trao đổi nghiên cứu giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Quốc gia Kyushyu.

Việt Nam và Nhật Bản hợp tác về lĩnh vực bảo quản hiện vật bảo tàng - ảnh 1

Quang cảnh hội thảo

Ngày 25/10, tại Hà Nội, nhân dịp kết thúc 3 năm thực hiện bảo quản, tu sửa hai cánh cửa chùa Phổ Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức hội thảo Đánh giá 6 năm  thực hiện dự án bảo quản do quỹ Sumitomo tài trợ, công tác bảo quản - những vấn đề đặt ra”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế; đại diện Bảo tàng Kyushiu, đại diện Qũy Shumitomo.

Việt Nam và Nhật Bản hợp tác về lĩnh vực bảo quản hiện vật bảo tàng - ảnh 2

Các đại biểu khảo sát 2 cánh cửa chùa Phổ Minh

Hội thảo gồm các nội dung như: Nhìn lại 3 năm thực hiện dự án bảo quản, phục dựng cánh cửa chùa Phổ Minh và đánh giá lại chặng đương 6 năm hợp tác bảo quản do Qũy Sumitomo tài trợ; Bảo quản hiện vật bảo tàng – những vấn đề đặt ra. Cánh cửa nằm trong cụm di tích Đền Trần - Chùa Phổ Minh, tỉnh Nam Định. Bộ cánh cửa chùa Phổ Minh gồm 4 cánh, hai cánh ở giữa hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, hai cánh ở bên hiện đang lưu giữ tại bảo tàng tỉnh Nam Định. 

Dự án bảo quản này là kết quả của những cuộc khảo sát được tiến hành trong khuôn khổ hợp tác trao đổi nghiên cứu giữa Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Quốc gia Kyushyu trong 2 giai đoạn (2011 - 2016 và 2016 - 2020). Nhờ sự giúp đỡ của Bảo tàng Kuyshu, Quỹ Sumitomo đã tài trợ bảo quản 3 hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với số tiền hơn 24 triệu Yên, tương đương 4,8 tỷ đồng. Quỹ Sumitomo sẽ tài trợ cho công việc nghiên cứu và bảo quản nhóm hiện vật sắc phong đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trong 3 năm 2019 - 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu