Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong ngành giao thông vận tải

Chia sẻ
(VOV5) - Từ ngày 14/11 đến ngày 18/11/2022, tại Hàn Quốc, đoàn đại biểu của Cục Đường bộ Việt Nam tham dự hội nghị thường niên lần thứ 5 về hợp tác giao thông đường bộ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đoàn cũng làm việc với các cơ quan nghiên cứu khoa học, Hiệp hội kỹ thuật đường bộ Á - Australia (REAAA) và khảo sát hiện trường thi công một số công trình đường bộ.

Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong ngành giao thông vận tải  - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Sáng 17/11, tại Thủ đô Seoul, phát biểu khai mạc hội nghị thường niên lần thứ 5 về hợp tác giao thông đường bộ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam, mong muốn Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong ngành giao thông vận tải nói chung, lĩnh vực đường bộ nói riêng.

Về phần mình, ông Lee Yong Wook, Cục trưởng Cục đường bộ Hàn Quốc cũng mong rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển đặc biệt là trong lĩnh vực đường bộ về phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ, quản lý hệ thống thu phí thông minh.

Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong ngành giao thông vận tải  - ảnh 2Trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục đường bộ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tại cuộc họp, hai bên trao đổi về các nội dung liên quan đến lĩnh vực đường bộ, như: Công tác kiểm tra, kiểm định và quan trắc cầu hoặc xây dựng cơ sở dữ liệu đường bộ; Quản lý các dự án theo hình thức đối tác công tư (BOT); Ứng dụng công nghệ mới và thực hiện thí điểm các biện pháp chống sụt trượt và ổn định mái taluy; xây dựng và quản lý trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ và đường cao tốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu