Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người, được tổ chức hằng năm vào ngày 30 tháng 7, là lời nhắc nhở toàn cầu về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức đối với loại tội phạm không chỉ ảnh hưởng đến nạn nhân mà còn đến toàn xã hội. Chủ đề năm nay là “Mua bán người là hoạt động tội phạm có tổ chức – Hãy cùng hành động để chấm dứt các hình thức bóc lột!”, nhấn mạnh vai trò then chốt của các cơ quan thực thi pháp luật, nhằm đẩy lùi các hoạt động tội phạm có tổ chức, đảm bảo hệ thống pháp luật đặt nạn nhân làm trung tâm trong công tác bảo vệ, hỗ trợ và tiếp cận công lý. Bộ Công an Việt Nam, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và các đối tác quốc tế đã có nhiều năm hợp tác trong công tác phòng chống mua bán người, nhằm bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương. Ghi nhận của PV Hà Linh.
Nghe âm thanh tại đây
Mua bán người, đang là một vấn đề toàn cầu, được Liên hợp quốc xác định thuộc nhóm tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào “Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu”. Sự gia tăng tội phạm mua bán người trên thế giới xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ việc mua bán người, là loại tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao.
Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Bộ Công an |
Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Bộ Công an cho biết, các đường dây mua bán người xuyên quốc gia được tổ chức ngày càng tinh vi, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về quyền con người, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của mỗi quốc gia. Chính vì thế, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cần được quan tâm triển khai rốt ráo, trọng tâm là giáo dục công dân ý thức được thủ đoạn của tội phạm, hậu quả gây ra cho nạn nhân và xã hội. “Để chấm dứt nạn mua bán người cần sự vào cuộc, kết nối, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan và tổ chức liên quan ở cấp trung ương, địa phương, qua đó bảo đảm nỗ lực phòng, chống và ứng phó với mua bán người được toàn diện và xuyên suốt; mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của mua bán người; bảo đảm nguyên tắc phòng ngừa là chính và lấy nạn nhân làm trung tâm, quyết tâm “không bỏ ai ở lại phía sau” trong cuộc chiến đầy khó khăn này.”, Đại tá Lê Hoàng Dương nói.
Sự kiện Ngày thế giới phòng chống mua bán người. Ảnh Ngọc Trâm IOM |
Tại Việt Nam, Luật Phòng, chống mua bán người sửa đổi năm 2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, đã bổ sung các nguyên tắc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là nguyên tắc “lấy nạn nhân làm trung tâm”, mở rộng đối tượng được bảo vệ cũng như chế độ hỗ trợ cho nạn nhân.
Bà Pauline Tamesis, trưởng đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam. Ảnh IOM Vietnam |
Đánh giá cao Luật sửa đổi bổ sung này, bà Pauline Tamesis, trưởng đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: “Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 của Việt Nam là một thành tựu mang tính bước ngoặt, củng cố khuôn khổ pháp lý để giải quyết các xu hướng ngày càng phức tạp của nạn mua bán người; củng cố cách tiếp cận toàn diện,ưu tiên bảo vệ nạn nhân, phối hợp liên ngành và lấy nạn nhân làm trung tâm. Những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy di cư an toàn và ngăn chặn nạn buôn người xứng đáng được ghi nhận và đánh giá cao.”
Bà Mitsue Pembroke, quyền trưởng phái đoàn IOM trái và Ông Marcus Winsly, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Ảnh IOM Vietnam. |
Từ nhiều năm qua, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) phối hợp với nhiều cơ quan đối tác của Việt Nam để tổ chức các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống mua bán người. Từ năm 2019,IOM phối hợp với Bộ Công an Việt Nam, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhiều chương trình truyền thông sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức của người dân, về mua bán người và cả những vấn đề liên quan đến di cư đặc biệt là di cư quốc tế. Mới đây, IOM đã phối hợp rất kịp thời với Bộ ngoại ngoại giao, Bộ Y tế có những hỗ trợ ban đầu cho những nạn nhân bị lừa đảo trên không gian mạng trở về tái hòa nhập cộng đồng.
Chủ đề năm nay là “Mua bán người là hoạt động tội phạm có tổ chức – Hãy cùng hành động để chấm dứt các hình thức bóc lột!” |
Bà Mitsue Pembroke, quyền trưởng phái đoàn IOM một lần nữa khẳng định cam kết đồng hành với chính phủ Việt Nam thời gian tới: “Với tư cách là trưởng ban nhóm hỗ trợ phòng chống buôn bán người, IOM tích cực điều phối để mang tiếng nói cộng đồng quốc tế, đưa các tổ chức quốc tế hợp tác với các cơ quan ban ngành của Việt Nam. Đã có nhiều Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức quốc tế sẵn sàng hợp tác, phối hợp với bộ Công An, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ ngoại giao, Bộ Nội vụ để cùng chung tay giúp Việt Nam trong công tac phòng chống buôn bán người, trước mắt là hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo trở về tái hòa nhập một cách tốt nhất.”
Ông Marcus Winsly, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. |
Năm 2018, chính phủ vương quốc Anh và Bộ Nội vụ Việt Nam đã ký một thỏa thuận, qua đó cung cấp một khuôn khổ hành động chung vững chắc cho sự hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi thông tin, xây dựng năng lực, nâng cao nhận thức người dân và hỗ trợ các nạn nhân. Kể từ đó, dưới sự hỗ trợ điều phối của IOM, Vương quốc Anh đã đầu tư hơn 7 triệu bảng Anh, đóng góp vào nỗ lực chống buôn bán người tại Việt Nam.
"Thế hệ trẻ làm có thể làm nên sự thay đổi, bởi sự sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của thanh niên có thể phát triển các giải pháp mới để phòng, chống mua bán người trong thời đại số. |
Đề cập đến thanh niên trẻ, những người dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, mua bán người qua nền tảng trực tuyến, ông Marcus Winsly, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Anh tại Việt Nam nhấn mạnh, chính thế hệ trẻ làm có thể làm nên sự thay đổi đó, bởi sự sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của thanh niên có thể phát triển các giải pháp mới để phòng, chống mua bán người trong thời đại số: “Hãy để chúng ta tái khẳng định cam kết chung chấm dứt nạn buôn người, Vương quốc Anh sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực đó thông qua tài trợ, chuyên môn và quan hệ đối tác, để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống lại tội ác này. Tôi ủng các bạn trẻ- những người tạo ra sự thay đổi. Các bạn là tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn không ngừng nghỉ. Và, tôi nghĩ rằng, đây chính một minh chứng về mối quan hệ đối tác quốc tế sâu sắc của Việt Nam trong giải quyết một vấn đề đang tồn tại và chúng ta sẽ làm được điều đó”.
Việt Nam đang chuẩn bị đăng cai lễ ký kết Công ước Hà Nội dự kiến vào 25- 26/10 tới. Đây là Hiệp ước toàn cầu đầu tiên nhằm giải quyết tội phạm mạng, đánh dấu một bước ngoặt trong hợp tác quốc tế nhằm chống lại các tội phạm sử dụng công nghệ, bao gồm cả mua bán người. Nhân ngày thế giới phòng chống tội phạm mua bán người 30/7, Việt Nam và các đối tác cùng nhau khẳng định cam kết bảo vệ các nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức trong kỷ nguyên số.