Việt Nam tiến tới không còn bệnh dại vào năm 2030

Chia sẻ
(VOV5) -Hầu hết người bị chó, mèo dại cắn không tiêm phòng dại đều tử vong, tập trung phần lớn tại một số tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc

Ngày 6/8, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức hội nghị Tăng cường các biện pháp liên ngành phòng chống bệnh dại các tỉnh trọng điểm miền Bắc.

Tại Việt Nam, bệnh dại xuất hiện trong nhiều năm, số ca tử vong do dại luôn giữ vị trí cao nhất và chiếm khoảng 50% các ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên người.

Hầu hết người bị chó, mèo dại cắn không tiêm phòng dại đều tử vong, tập trung phần lớn tại một số tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng cần tăng cường tuyên truyền để người dân được tiếp cận vắc xin phòng chống bệnh dại, tiến tới mục tiêu không còn bệnh dại vào năm 2030.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu